Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/11/2012 - 17:47
(Thanh tra) - Sáng 14/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục giải trình trước Quốc hội về trách nhiệm của Bộ trưởng trước những tiêu cực, sai phạm ở một số bệnh viện; việc giáo dục nâng cao y đức; ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; giá viện phí mới quá cao, giá thuốc trong nước cao hơn giá thế giới nhiều lần; giải pháp để giải quyết các vấn đề trên...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng. Ảnh: na.gov.vn
Việc nhận phong bì hiện nay khá phổ biến
Tại hội trường, nhiều đại biểu quan tâm và đặt câu hỏi khá gay gắt về giá thuốc.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Bộ đã đề xuất việc quản lý giá cho các bộ, ngành khác. Bộ Y tế chỉ phụ trách chuyên môn. Việc giao giá thuốc cho Bộ Y tế vô hình trung biến Bộ này thành đơn vị "vừa đá bóng vừa thổi còi". Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Giá thuốc ở Việt Nam không cao hơn, thậm chí thấp hơn giá thuốc các nước láng giềng. Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã tiến hành nghiên cứu và nhận thấy giá thuốc ở Trung Quốc, Thái Lan cao hơn Việt Nam.
Về y đức, Bộ trưởng khẳng định: Đây là vấn đề mà ngành Y tế rất quan tâm. Việc nhận phong bì hiện nay khá phổ biến, đây là hình ảnh rất khó chấp nhận.
Đề cập về chất lượng khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, với Đề án Giảm tải bệnh viện và một loạt chỉ thị, hy vọng thời gian tới vấn đề này sẽ từng bước được cải thiện.
Bộ trưởng mong muốn, các cử tri ủng hộ ngành Y tế bằng cách phát hiện và cương quyết không đưa phong bì cho cán bộ y tế khi đến khám bệnh ở cơ sở y tế…
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2012
Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kết quả bước đầu của 9 thành viên Chính phủ đã có báo cáo gửi tới Quốc hội về việc tổ chức thực hiện những kết luận, nghị quyết của Quốc hội tại hai kỳ họp trước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Chính phủ, các ngành hữu quan tiếp tục tổ chức thực hiện các chất vấn của đại biểu Quốc hội đã đặt ra một cách có kết quả trong thời gian tới.
Với Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục triển khai những kết luận tại kỳ họp này. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường trong nước và quản lý thị trường nhập khẩu, phát triển thị trường hàng hóa, khuyến khích tiêu dùng hàng trong nước, quản lý chặt chẽ tỷ lệ nhập siêu để có thể giải quyết hàng tồn kho, phát triển sản xuất, khôi phục lại tăng trưởng và mở rộng thị trường, từ đó giải quyết việc làm cho người dân. Tiếp tục rà soát quy hoạch tổng thể về điện để báo cáo Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cần có giải pháp tạo chuyển biến, làm ấm thị trường bất động sản, giải quyết tình trạng đất bỏ hoang, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu thị trường và xử lý nợ xấu trong lĩnh vực này.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải tạo cho được chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, gắn với cải thiện thị trường chứng khoán. Theo đó, giải quyết một cách tích cực hoạt động của thị trường tiền tệ, bảo đảm cung ứng vốn cho sản xuất những mặt hàng quan trọng để tạo đà tăng trưởng kinh tế trở lại, đồng thời kiềm chế lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội giao.
Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai tích cực các biện pháp đã cam kết để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tích cực giải quyết để khắc phục những yếu kém trong quản lý các nhà đầu tư, các phòng khám. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ cơ sở cấp xã đến Trung ương, đặc biệt là vấn đề nâng cao y đức.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như những cam kết khắc phục tồn tại, yếu kém trong quản lý, điều hành và những giải pháp quyết liệt để thực hiện thành công những mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu năm 2012 và có kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu mà Quốc hội giao trong năm 2013.
Ánh Tuyết
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/2, tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk - công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
(Thanh tra) - Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2026, pháp chế các bộ, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chính sách và pháp luật.
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Hương Giang
Đăng Tân
Thành Công
Trung Hà
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Thanh Xuân
Nguyễn Mai
Nam Dũng
Lan Anh
Phương Hiếu
Trần Quý
Nam Dũng
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP