Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa

Trần Quý

Thứ sáu, 21/11/2025 - 19:02

(Thanh tra) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3903/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa, để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa. Ảnh: MH

Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 20/11, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Gia Lai để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại Quyết định số 725/QĐ-CDT ngày 20/11/2025, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI, XIII vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm, giao nhận cụ thể theo yêu cầu của UBND 2 tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa, với thời gian xuất cấp từ ngày 20/11/2025 đến hết ngày 10/12/2025.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI, XIII khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa để xuất cấp, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Mưa lớn đã làm sạt lở, ngập lụt trên diện rộng tại khu vực Trung Bộ. Ảnh: MH

Trong những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng đã làm sạt lở, ngập úng nhiều nơi trên địa bàn Trung Bộ nói chung và tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa nói riêng. Mưa lũ đã làm thiệt hại nặng nề về người và của.

Tính đến 11h ngày 21/11, mưa lũ đã làm 53 người chết và mất tích, trong đó 44 người chết (Thừa Thiên Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người còn mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).  

Có 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26). Qua rà soát nhanh, hiện còn 26.906 nhà đang bị ngập, trong đó Gia Lai 6.320 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà. Nhiều xã, phường bị ngập trên diện rộng: Khánh Hòa 50 xã, Gia Lai 3 xã, Đắk Lắk 7 xã.

Có 13.484ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79ha, Đà Nẵng 59ha, Đắk Lắk 1.106ha, Khánh Hòa 10.600ha, Lâm Đồng 1.640ha) và 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị ảnh hưởng (Quảng Trị 10ha, Đà Nẵng 53ha, Quảng Ngãi 4ha, Đắk Lắk 392ha, Khánh Hòa 1.600ha). Về chăn nuôi, 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con). Riêng Khánh Hòa còn có 88ha thủy sản bị thiệt hại.

Hệ thống hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 26 vị trí ngập lụt, sạt lở cục bộ gây ách tắc, gồm 8 vị trí trên quốc lộ 1, 6 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 1 vị trí quốc lộ 14D, 3 vị trí quốc lộ 4E, 3 vị trí quốc lộ 40B, 3 vị trí quốc lộ 27C, 2 vị trí quốc lộ 20.

Đáng chú ý, tại Lâm Đồng đã xảy ra sạt lở, đứt gãy tại đèo Mimosa, sạt lở tại đèo Prenn, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Có 147 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng Quảng Ninh bứt phá trong hành trình vươn mình cùng đất nước

Khát vọng Quảng Ninh bứt phá trong hành trình vươn mình cùng đất nước

(Thanh tra) - Khát vọng vươn lên mạnh mẽ đang lan tỏa trên từng công trình, từng chương trình phát triển của Quảng Ninh - vùng đất từng nhiều khó khăn nhưng nay đã trở thành điểm sáng của đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế và xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ.

Hòa Bình

20:07 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm