Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Văn Yên nỗ lực vì mục tiêu giảm nghèo

Thu Nhài - Ngọc Nghĩa

Thứ ba, 28/12/2021 - 13:59

(Thanh tra) - Những năm qua, Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, luôn coi công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành với quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng bào vùng cao Phong Dụ Thượng, Văn Yên thu hoạch lúa

Chưa khi nào và đặc biệt trong năm 2021 vấn đề giảm nghèo bền vững lại được huyện triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật như trong thời gian qua.

Trong điều kiện của một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song từ nguồn vốn Chương trình trình 135 và thông qua các đề án, chính sách, năm 2021 huyện Văn Yên đã huy động tổng nguồn lực trên 316 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó ưu tiên đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng  các công  trình cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình điện, thông tin, viễn thông... Nhờ đó bộ mặt kinh tế - xã hội đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Chị Hoàng Thị Hiền, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên phấn khởi: “Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước nên cuộc sống của chúng tôi đã ổn định, đủ ăn, đủ mặc, không còn thiếu đói nữa.”

Cùng niềm vui, chị Ngô Thị Lớn, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết: “Chúng tôi đều đã có một cuộc sống ấm no, có nhà vững chắc để ở, ai cũng hạnh phúc, cũng yên tâm lao động sản xuất để không còn bị nghèo.”

Cùng với việc quan tâm đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, năm 2021 huyện Văn Yên đã dành nguồn lực trên 145 tỷ 200 triệu đồng vốn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong năm, cùng với việc ban hành các chính sách riêng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và các nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 69 cùng nhiều đề án, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực…. Qua đó, đã góp phần quan trọng tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo.

Anh Doãn Văn Hải, thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là năm nay nhờ có Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh nên tôi đã xây dựng và phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên. Nguồn thu nhập từ nuôi trâu bò đã giúp tôi thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Tôi rất phấn khởi vì đã thoát được nghèo.”

Bà Đinh Thị Hồng Loan, Chủ tịch UBND xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết: “Ở địa phương tôi, ngoài những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chúng tôi luôn quan tâm đến người nghèo, hộ nghèo, tập trung nguồn lực để giúp họ thoát nghèo như tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giúp họ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế sẵn có… Nhờ đó mà trong năm 2021, xã đã có 6 hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.”

Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh Yên Bái trợ lực người dân Văn Yên thoát nghèo

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho cả giai đoạn, hàng năm, Huyện ủy Văn Yên đều ban hành chương trình hành động lãnh đạo thực nhiệm vụ chính trị của năm và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo theo phương châm "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”. Theo đó, bên cạnh việc giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng xã, thị trấn, Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy giúp đỡ 23 hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, lãnh đạo của 47 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của huyện trực tiếp giúp đỡ 60 hộ nghèo tại các địa phương. Kết quả, trong năm 2021 đã có 135 hộ thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ kinh phí, cây, con giống, máy móc, công cụ sản xuất và những tài sản thiết yếu.

Ông Nguyễn Văn Nghinh, thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên vui vẻ nói: “Có sự trợ lực từ các cấp, các ngành, năm nay tôi đã thoát nghèo, tôi vui lắm và hạ quyết tâm không để mình bị tái nghèo, còn sức khỏe tôi còn lao động sản xuất để lo cho bản thân, không để mình trở thành gánh nặng cho xã hội.”

Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói: “Với xã Xuân Tầm, trong năm 2021, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã được phân công giúp đỡ 2 hộ nghèo khó khăn của địa phương. Từ việc khảo sát nguyên nhân, thực trạng của từng hộ nghèo rồi xây dựng nội dung, cách giúp đỡ phù hợp theo từng đối tượng… Trong năm đã hỗ trợ gia đình ông Triệu Quý Chòi, bản Phúc Sinh, thôn Khe Chung, xã Xuân Tầm mỗi hộ 1 con lợn giống; 1 ti vi, 1 đầu trảo, 2 nghìn cây quế giống với tổng giá trị khoảng 10 triệu đồng/hộ. Việc này đã giúp các hộ có thêm điểm tựa, có thêm động lực để phấn đấu, tích cự lao động sản xuất, vươn lên từng bước phát triển kinh tế, cuối năm 2021 cả 2 hộ này đều đã thoát khỏi ngưỡng nghèo.”

Đặc biệt, năm 2021 cùng với các nghị quyết, kế hoạch về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, huyện Văn Yên đã huy động nguồn lực xã hội hóa  thực hiện đạt gần 2 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 77 căn nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Việc thực hiện các đề án, kế hoạch nói trên đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư cùng chung tay giúp đỡ người nghèo.

Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Đồng hành với các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác giảm nghèo, các cấp hội, đoàn thể trong toàn huyện như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ cũng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch giảm nghèo cụ thể. Năm 2021 các sở, ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ 9 địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên trên 355 triệu đồng mua cây con giống, làm nhà ở, tạo sinh kế. Điều này đã giúp cho nhiêu hộ nghèo tại 9 xã này thoát khỏi ngưỡng nghèo,  mang lại kết quả đột phá trong công tác giảm nghèo. Đời sống người dân ở các vùng miền của huyện Văn Yên có bước phát triển đáng kể. Quan trọng hơn cả, người dân đã thay đổi tư duy, nhận thức, không còn trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động, tự giác vươn lên để thoát nghèo.”

Trong công cuộc giảm nghèo, tuy mỗi địa phương có cách làm riêng, song tựu chung lại các chính sách giảm nghèo của tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên đã tác động mạnh mẽ, tạo tiền đề quan trọng để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Kết quả xóa đói, giảm nghèo là tiền đề quan trọng để đến hết năm 2021, huyện Văn Yên có 15/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 62% tổng số xã của toàn huyện. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đã đạt 55 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, hộ nghèo, đặc biệt là tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số đã từng bước được cải thiện và nâng cao. Những người nghèo, người yếu thế đều được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các chính sách như: Tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, dạy nghề, nhà ở, tiền điện, trợ giúp pháp lý... thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm