Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tuyên án chung thân và tử hình với cặp đôi mẹ đẻ cha dượng sát hại con 3 tuổi

Q. Đông

Thứ năm, 19/11/2020 - 22:19

(Thanh tra) - Chiều ngày 19/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn mức án tử hình, Nguyễn Thị Lan Anh chung thân tổng hợp hai tội "giết người" và "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Hai bị cáo Tuấn và Lan Anh đã ra tay sát hại cháu M. khi mới 3 tuổi. Ảnh: TN

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là cha dượng, còn bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là mẹ đẻ của cháu N.N.M.M. (3 tuổi). Cháu M. là nạn nhân bị tử vong do hành vi ngược đãi bạo lực của gã cha dượng và mẹ đẻ.

Tại bản luận tội của Viện KSND TP Hà Nội, vào khoảng 8 giờ ngày 29/3/2020, do cháu N.N.M.M. (con riêng của bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh) không chịu ăn sáng, dỗi, đồng thời đòi ăn bánh gạo nên bị cha dượng là Nguyễn Minh Tuấn bắt phạt ngồi, quỳ trong chậu nhựa đến khi biết xin lỗi mới cho ăn và tha.

Chưa dừng lại, bị cáo Tuấn và Lan Anh sau đó liên tục đánh đập cháu M. bằng tay, cán chổi bằng kim loại vào khắp cơ thể bé gái 3 tuổi.

Quá trình đánh đập, phạt con gái, bị cáo Lan Anh còn dùng kim khâu chọc vào tay, đùi cháu M. để bắt nạn nhân ngồi chịu phạt.

Đến 2 giờ sáng ngày 30/3, do không được ăn và bị đánh nhiều, bé gái mệt mới được vợ chồng Lan Anh tha và cho uống sữa rồi đi ngủ.

Sáng cùng ngày, phát hiện tình trạng nguy kịch của bé gái 3 tuổi, bị cáo Tuấn và Lan Anh mới đưa cháu vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo liên tiếp đánh cháu M. dẫn đến tổn thương sọ não và tử vong. Các bị cáo đã tước đi quyền được sống thiêng liêng của cháu bé tuổi đời còn rất nhỏ. Do đó, cần xử lý các bị cáo với mức án thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Viện Kiểm sát cũng cho rằng, nguyên nhân vụ án xuất phát từ lối sống buông thả của 2 bị cáo và từ mâu thuẫn của người mẹ. Nếu ngày 29/3, Lan Anh can ngăn Tuấn thì không xảy ra án mạng. Bị cáo Tuấn là chủ mưu, còn bị cáo Lan Anh giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.

Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo không thành khẩn thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho bé gái nhưng qua kết quả giám định, Viện Kiểm sát nhận thấy các bị cáo đã hành hạ cháu M. đến chết. Các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, nạn nhân không tự vệ được.

Từ những phân tích đưa ra, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng Xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội “giết người” và từ 20 - 30 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh, Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng mức án tù chung thân về tội “giết người” và từ 20 tháng tù đến 30 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tù chung thân.

Hội đồng Xét xử nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại tính mạng quyền sống - quyền thiêng liêng của con người. Hành vi gây bất bình trong dư luận, xã hội bức xúc lên án. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh.

Với hành vi vô cùng tàn bạo, cho dù bị cáo thành khẩn, gia đình có công nhưng cần phải loại bỏ vĩnh viễn Tuấn ra khỏi đời sống xã hội. Đối với Lan Anh, đáng lẽ cũng cần loại bỏ ra khỏi đời sống do hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Song do bị cáo đang nuôi con nhỏ nên Hội đồng xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Kết thúc phiên tòa xẻ xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn mức án tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh chung thân tổng hợp hai tội "giết người" và "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm