Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 16/10/2025 - 18:10
(Thanh tra) - Chiều 16/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP cho biết: Đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, xử lý vi phạm được xác định là hướng đi trọng tâm, lâu dài.
Buổi họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn Hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Thu Huyền
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, các tuyến đường như Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười (trước đây thuộc Quốc lộ 1) là những tuyến huyết mạch của TP Hồ Chí Minh, có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe container, xe tải nặng, xe khách. Do đặc thù tuyến đường hẹp, nhiều đoạn xuống cấp và thường bị lấn chiếm lòng lề đường, nguy cơ tai nạn giao thông luôn ở mức cao.
Từ ngày 15/12/2024 đến 2/10/2025, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm như đi vào làn ô tô, chạy ngược chiều và các lỗi nguy hiểm khác.
Trong thời gian này, PC08 đã phát hiện và lập biên bản hơn 1.577 trường hợp vi phạm trên các tuyến Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu.
Song song đó, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng mở nhiều đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn TP.
Từ ngày 11/10, Phòng CSGT mở cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và vi phạm giao thông đường bộ.
Chỉ trong 4 ngày đầu ra quân, lực lượng đã lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp có dấu hiệu sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, hiện nay TP Hồ Chí Minh đã lắp đặt 530 camera quan sát giao thông, 9 camera giám sát tốc độ tự động và 31 camera ứng dụng AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ trọng điểm.
Ngoài ra, còn có 47 camera của Cục CSGT được kết nối với Trung tâm chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh, giúp điều phối giao thông và phát hiện vi phạm nhanh chóng, chính xác.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, hiện nay TP Hồ Chí Minh đã lắp đặt 530 camera quan sát giao thông, 9 camera giám sát tốc độ tự động và 31 camera ứng dụng AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ trọng điểm. Ảnh: Thu Huyền
Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thử nghiệm Hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm….
Dữ liệu hình ảnh vi phạm sẽ được phân tích, nhận dạng biển số và tự động gửi thông báo đến chủ phương tiện, giúp rút ngắn quy trình xử lý và minh bạch hóa công tác thực thi pháp luật.
“Chúng tôi đang phối hợp với các công ty viễn thông như VNPT, Mobifone để hoàn thiện hạ tầng kết nối, khai thác tối đa hệ thống camera sẵn có, tích hợp phần mềm ViewPro trong quản lý trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, giảm can thiệp thủ công và nâng hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết.
Cùng với việc ứng dụng công nghệ, Phòng CSGT – Công an TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Đỗ Mười – Lê Đức Anh – Lê Khả Phiêu, trong đó đề xuất cấm xe tải từ 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông vào giờ cao điểm 6h–9h và 16h–20h; đồng thời cấm dừng, đỗ xe từ 6h–22h tại các đoạn đường hẹp để giảm xung đột và ùn tắc.
PC08 cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, hiệp hội nghề nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, khuyến khích lắp đặt gương cầu lồi, camera hành trình để hỗ trợ lái xe an toàn, phòng ngừa tai nạn.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, trong thời gian tới, lực lượng CSGT – Công an TP Hồ Chí Minh sẽ mở rộng mạng lưới camera AI, nhất là tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao; tăng cường tuần tra trực tiếp, đồng thời triển khai mô hình “TP giám sát thông minh”.
“Để đạt được mục tiêu giảm tai nạn và ùn tắc giao thông đến năm 2025, PC08 sẽ tập trung triển khai hệ thống giám sát thông minh, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giám sát lộ trình và xử lý vi phạm bằng công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng giao thông TP Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, hiện đại”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ