Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/10/2024 - 13:21
(Thanh tra) - UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Thực hiện các quy định và kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, TP Cần Thơ đã thực hiện giảm 19 biên chế công chức, tương ứng giảm 1,02% so với biên chế giao năm 2021 (đạt 20,43% kế hoạch tinh giản biên chế của giai đoạn 2022-2026).
Đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (từ năm 2022 đến 2024) thực hiện giảm 1.694 người, tương ứng tỉ lệ 8,17% (đạt 81,7%).
Về thực hiện tinh giản biên chế, từ tháng 12/2023 - 9/2024 đã thực hiện tinh giản biên chế 3 công chức và 26 viên chức. Lũy tích giai đoạn 2022 đến tháng 9/2024 đã thực hiện tinh giản với 9 công chức và 118 viên chức.
Về số lượng cấp phó của địa phương, đối với cơ quan chuyên môn cấp TP, UBND TP Cần Thơ có Quyết định 1345/2021 quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ theo đúng quy định.
Cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng của từng phòng theo quy định, đảm bảo bình quân mỗi phòng có hai phó trưởng phòng…
Các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện nghiêm về số lượng lãnh đạo cấp phó theo quy định. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng khi cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển thì không được bổ sung. Đồng thời, có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời gian tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh