Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tổ tự quản ở Mường Típ

Đức Tuyền

Thứ tư, 14/09/2022 - 11:59

(Thanh tra)- Xã biên giới Mường Típ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) trước đây là điểm nóng về vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Cùng với đó, người dân còn có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật. Nhờ những biện pháp tuyên truyền kịp thời của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự ra đời của các tổ tự quản, tình hình trật tự an ninh tại đây nhiều năm nay được ổn định, không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật đến người dân Mường Típ

Nhiều đối tượng lôi kéo đồng bào vi phạm pháp luật

Mường Típ là xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, địa hình phức tạp, hiểm trở, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú và Thái sinh sống. Trình độ nhận thức của dân còn hạn chế, cơ sở hạ tầng, vật chất, giao thông cũng như đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn.

Từ điều kiện tự nhiên và xã hội này, nên Mường Típ vô tình trở thành địa bàn dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Thời gian qua, Mường Típ liên tục có người bị bắt do vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng lớn. Đối tượng vận chuyển chất trắng này ngày càng trẻ hóa, có những em sinh năm 2000 - 2004.

Không chỉ vận chuyển mà nhiều em còn trở thành con nghiện, khiến tình hình an ninh trật tự ở địa phương phức tạp. Nhiều hộ gia đình có người nghiện cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn trước.

Cùng với đó, nhiều đồng bào vẫn còn tập quán dùng súng để săn bắn thú rừng, bảo vệ mùa màng, kéo theo nhiều hệ lụy phát sinh trong quá trình tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Đã có những sự việc đáng tiếc xảy ra, cũng như ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của người dân.

Đánh giá đúng tính chất nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí của nhiều người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để bà con hiểu tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép, từ đó tự nguyện giao nộp.

Ngoài đến tận nhà, ra tận chòi rẫy, địa phương còn lồng ghép việc tuyên truyền thông qua các buổi họp bản, họp các chi hội đoàn thể, tuyên truyền thông qua tiếng nói của già làng, người có uy tín trên địa bàn.

Theo Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải, tính từ đầu năm 2022 đến nay, đồn đã phối hợp cùng 2 địa phương Mường Típ, Mường Ải và các lực lượng tiến hành vận động người dân tự giác giao nộp được tổng cộng 40 khẩu súng tự chế. Tổ chức cho 450 hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật”.

Đối với công tác phòng chống ma túy, địa phương tăng cường tuyên truyền đến đông đảo đồng bào về những tác hại của ma túy cũng như việc tham gia vận chuyển, mua bán ma túy là vi phạm pháp luật, nặng có thể phải đổi lấy mạng sống.

Với những cách làm “mưa dầm thấm lâu” nên những năm gần đây tội phạm ma túy ở Mường Típ đã thuyên giảm đáng kể. Các em độ tuổi đi học thì tham gia học hành, còn độ tuổi đi làm thì chăm chỉ lên nương rẫy.

Trước những thay đổi, Lầu Bá Giờ - Trưởng bản Phà Nọi vui mừng chia sẻ: Dân bản nhờ được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật nên nhiều năm nay luôn nêu cao ý thức trong phòng, chống tội phạm, tự bảo ban nhau không vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới.

Đồng bào Mường Típ nhận quà hỗ trợ

Mưa dầm thấm lâu”

Tại 9 bản của xã Mường Típ, nhờ sự vào cuộc của các ban quản lý thôn, bản, sự phối hợp chặt chẽ của UBND xã và các lực lượng bộ đội biên phòng, công an chính quy trên địa bàn, tình hình an ninh, trật tự đã cơ bản được giữ ổn định.

Những vi phạm pháp luật như tự ý qua lại biên giới, tội phạm ma túy, khai thác, vận chuyển, mua, bán lâm sản trái phép, đánh bắt cá bằng kích điện trên sông, suối; sử dụng các loại vũ khí tự chế, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trái pháp luật, tranh chấp đất sản xuất… đã dần được kiểm soát.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải cho hay: Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 52km đường biên giới Việt Nam - Lào, địa bàn quản lý gồm 2 xã Mường Ải và Mường Típ với 1.044 hộ/5.737 nhân khẩu.

Hàng năm, đơn vị luôn thống nhất các biện pháp phối hợp để đảm bảo an ninh, trật tự với UBND các xã.

Theo đó, đồn cử cán bộ, chiến sỹ tăng cường bám nắm địa bàn, bám dân tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên phòng, Luật Phòng chống ma túy và tội phạm; Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng, chống mua, bán người, hôn nhân cận huyết thống…

“Nhờ những giải pháp đồng bộ, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Mường Típ luôn được giữ ổn định, nhân dân yên tâm sinh sống và tích cực, tự giác phối hợp cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, ông Hạ Bá Thái khẳng định.

Tuy gặp khó khăn về giao thông đi lại và một số bản thường xuyên bị sạt lở, còn nhiều hộ nghèo, nhưng tình hình an ninh, trật tự ở 9 bản của Mường Típ nhiều năm nay lại được đảm bảo ổn định, không xảy ra tình trạng nóng về vi phạm pháp luật.

Ông Hạ Bá Thái cho biết: Chính quyền xã cũng như các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xác định đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật dưới nhiều hình thức, phương châm “mưa dầm thấm lâu” là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa vi phạm pháp luật. Khi người dân đã thông tư tưởng, hiểu biết về những quy định của pháp luật thì họ sẽ tự ý thức và nhắc nhở những người xung quanh nói không với vi phạm pháp luật.

Đồn Biên phòng Mường Ải còn phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức lớp học biên cương; Chương trình “Tháng Ba biên giới” nhằm giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên và các em học sinh trên địa bàn ý nghĩa đường biên, mốc quốc giới và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Mường Ải còn phối hợp với UBND xã và ban quản lý các bản, làng tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ký cam kết về thực hiện quy chế biên giới, không phát nương, làm rẫy, xâm canh trái phép.

Lãnh đạo xã Mường Típ cũng cho biết, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang trên địa bàn, người dân các bản của Mường Típ được phổ biến rộng rãi nội dung Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021"; Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới"...

Bên cạnh đó, xã Mường Típ duy trì hoạt động có hiệu quả 9 tổ tự quản đường biên, cột mốc và 9 tổ tự quản về an ninh, trật tự thôn, bản.

Trong năm 2022, bên cạnh việc triển khai Đề án “Xây dựng xã sạch về ma tuý”, cấp ủy, chính quyền xã Mường Típ cũng đã phối hợp với lực lượng Công an xã ra mắt mô hình “Hệ thống chính trị chung tay, góp sức giúp đỡ, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Ngày nay, khi về thăm Mường Típ, so với những năm trước đây, cơ sở hạ tầng đã có nhiều đổi khác, cuộc sống người dân đã được cải thiện, con em đồng bào được đến trường. Đặc biệt những tệ nạn ma túy hay hành vi phá rừng đã giảm đáng kể, tình hình an ninh trật tự đã được bảo vệ.

Có được thành quả này chính là nhờ sự quyết tâm của chính quyền địa phương cũng như nỗ lực của đồng bào trong việc tự trau dồi kiến thức, thay đổi nhận thức tư duy, nhờ đó việc tiếp thu và đưa đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và phát triển kinh tế ngày càng có hiệu quả.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm