Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Chủ nhật, 16/05/2021 - 11:01
(Thanh tra)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, vào tối muộn ngày 15/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Đoàn Công tác của Bộ Y tế đã làm việc với tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bacgiang.gov.vn
Ổ dịch mới lây lan nhanh, xuất hiện 159 F0
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, từ ngày 9/5/2021 đến ngày 14/5/2021, tỉnh Bắc Giang có 2 ổ dịch, ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội), ổ dịch này có 4 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.
Ổ dịch tại Công ty SJ Tech - Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 105 F0; đến nay cơ bản đã qua đỉnh dịch, chỉ còn xuất hiện các ca F0 trong các khu cách ly tập trung (chuyển từ âm tính sang dương tính) và một vài trường hợp công nhân đi cùng xe (mức độ lây lan ra cộng đồng rất thấp).
Tuy nhiên, từ ngày 14/5, qua rà soát các KCN còn lại đã phát hiện thêm ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam trong KCN Quang Châu (huyện Việt Yên). Qua đánh giá đây là ổ dịch có tốc độ lây lan nhanh do làm việc trong phòng lạnh, khép kín. Qua test nhanh, chiều tối ngày 14/5 đã phát hiện 12 ca F0 cùng phân xưởng số 4 của công ty.
Đến nay, tổng số ca F0 ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam là 159 ca.
Qua phân tích, BCĐ Phòng, chống dịch tỉnh đánh giá đây là ổ dịch rất phức tạp, các ca F0 tăng nhanh.
Gặp nhiều khó khăn do lực lượng y tế mỏng
Trước diễn biến phức tạp, tỉnh đã thông tin tình hình dịch bệnh để nhân dân biết, giám sát công tác phòng, chống dịch; đồng lòng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh để nhân dân biết, tự giác khai báo… Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện biện pháp truy vết thần tốc; xét nghiệm nhanh tầm soát toàn bộ công nhân KCN Quang Châu và người dân các khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội...
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, mặc dù tỉnh đã triển khai thần tốc các giải pháp để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch, tuy nhiên đây là ổ dịch lớn lại xuất hiện ở KCN nên tốc độ lây lan nhanh. Tỉnh gặp một số khó khăn do kinh nghiệm chống dịch trong KCN còn hạn chế; năng lực xét nghiệm dù đã tăng cường song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; lực lượng y tế mỏng…
Trước diễn biến nhanh và phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Bộ Y tế tăng cường chuyên gia có kinh nghiệm về hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch; tăng cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng cho toàn bộ công nhân các KCN của tỉnh và người dân huyện Việt Yên để chủ động phát hiện sớm, tấn công dịch; hỗ trợ tỉnh về phương tiện thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời đề nghị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sớm về khảo sát, đánh giá tình hình dịch trong KCN tỉnh Bắc Giang.
Đoàn Công tác của Bộ Y tế chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số địa phương trước đó, đồng thời hướng dẫn một số hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch cho tỉnh. Đoàn cũng đề nghị tỉnh cần thực hiện các giải pháp trong thời gian tới như: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp về hướng dẫn phòng, chống dịch, hướng dẫn đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết khu cách ly giao cho quân sự quản lý. Đồng thời hết sức lưu ý việc phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm trong khu cách ly; huy động nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trên diện rộng, tăng số lần xét nghiệm (xét nghiệm 3 ngày/lần) nhanh chóng sàng lọc các ca nhiễm. Bên cạnh đó, tỉnh cần lưu ý với số lượng cách ly lớn phải thực hiện bài bản, sàng lọc các triệu chứng nghi ngờ, tránh lây nhiễm; kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 14682/BXD-VT&ATGT ngày 5/12/2025 về việc triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.
Trần Quý
(Thanh tra) - Các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại Đắk Lắk, bắt tay vào việc xây mới và sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Dương Nguyễn
Hòa Bình
Mai Lê
Hải Hà
T. Minh
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng