Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tin xã hội 89/2022

Hải Phong

Thứ hai, 07/11/2022 - 18:00

(Thanh tra)- Khoảng 3 tấn cá tự nhiên chết nổi trắng hồ điều hòa Phương Lưu, Hải Phòng bốc mùi hôi thối.

Cá chết chủ yếu là rô phi, kích thước khoảng 3 ngón tay người lớn. Nguyên nhân cá chết được cho là do nhiễm mặn không phải bị ô nhiễm (vì không có nguồn xả thải vào hồ). Phương Lưu là hồ điều hòa rộng 22ha, nằm trên hai quận Ngô Quyền và Hải An.

Hai bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải thống nhất nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vừa chở khách, vừa chở hàng, tốc độ thiết kế 250km/h, khai thác 180-225km/h. Tuyến đường sắt dự kiến bố trí 50 ga hành khách (6 ga của tàu cao tốc, 44 ga cho tàu liên vùng) và 20 ga hàng hóa. 2 bộ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các kết quả đánh giá của tư vấn thẩm tra để hoàn thiện.

Do ảnh hưởng của đợt mưa và các cơn bão từ cuối tháng 9/2022 đến nay, dòng chảy của sông Côn, thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã xâm thực sâu vào đất liền hơn 20m, dài trên 200m bờ sông, làm hơn 4.000m3 đất sản xuất của các hộ dân sinh sống dọc bờ sông bị cuốn trôi. Các hộ dân sinh sống sát với khu vực bị sạt lở cho rằng nếu chính quyền các cấp không kịp thời đề ra các giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông Côn thì chỉ 1-2 đợt mưa bão như vừa qua, toàn bộ đất sản xuất và đất thổ cư của các hộ dân nơi đây sẽ bị "xóa sổ”.

Một vụ cháy lớn mới xảy ra tại tiểu khu 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Đây là kho chứa hàng có số lượng lớn, gồm: Ống nhựa, đồ điện, nước, vật liệu xây dựng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ và 4 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chứa nước để chữa cháy. Rất may không có người bị thương.

Hàng chục nghìn cây đào bán Tết ở làng hoa Sa Cát, Thái Bình, chết rũ trên đồng, không thể cứu chữa. Các hộ trồng hơn 40.000 gốc đào, trong đó có khoảng 11.000 - 12.000 gốc đào thế, còn lại là đào thường. Đến thời điểm này đã có khoảng 4.000 gốc đào thế, 8.000 gốc đào thường bị chết, người dân phải phá bỏ. Số lượng đạo chết vẫn gia tăng mỗi ngày. Theo những người trồng đào lâu năm ở làng đào Sa Cát, đây là hiện tượng hiếm gặp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Tết Hải đảo”

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Tết Hải đảo”

(Thanh tra) - Ngày 14/01, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Trị, TP Huế tổ chức thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gắn với “Tết Hải đảo” đón xuân Ất Tỵ năm 2025.

Minh Tân

17:08 14/01/2025

Tin mới nhất

Xem thêm