Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 28/09/2025 - 22:00
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi) với sức gió mạnh, sóng lớn, nước biển dâng cao, Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đồng bộ. Hàng nghìn hộ dân ở vùng ven biển, vùng xung yếu được di dời đến nơi an toàn. Tinh thần “an toàn tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết” được quán triệt quyết liệt, tạo niềm tin vững chắc cho người dân khi bão đổ bộ.
Thanh Hóa di dời người già đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: Lê Hợi
Quyết liệt di dời dân vùng nguy hiểm
Chiều 28/9, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại một số địa phương ven biển. Cùng đi có Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương.
Tại Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động của lực lượng chức năng khi toàn bộ tàu thuyền đã được đưa vào neo đậu an toàn, các công trình trụ sở, nhà kho, bến bãi được chằng chống cẩn thận.
Ở các khu dân cư, chính quyền phường Nghi Sơn đã tổ chức di dời 413 hộ với 1.360 nhân khẩu sinh sống ven mép nước về nơi trú tránh an toàn.
Cùng với việc bố trí nơi ăn ở, các điểm đón tiếp đều được trang bị lương thực, nước uống, áo phao, đèn pin và lực lượng trực 24/24h để hỗ trợ bà con.

Hình ảnh thiệt hại bước đầu ở xã Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa khi mưa xối xả trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Tuyết Mai
Tại phường Tân Dân, 16 hộ dân ven biển cũng đã được vận động sơ tán về nhà người thân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương tinh thần chủ động của chính quyền cơ sở và sự phối hợp tích cực của Nhân dân, đồng thời nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được chủ quan, phải kiên quyết di dời hết dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để sót một người nào ở lại nơi bão đổ bộ”.
Tại xã Hoằng Tiến, nơi có nhiều khu vực ven biển tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, chính quyền đã triển khai đồng bộ phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ trong buổi chiều 28/9, 167 hộ dân với 662 nhân khẩu ở các thôn Đại Trường, Văn Phong, Đông Thành, Tiền Thôn và Thanh Xuân đã được di dời đến nơi an toàn như Trường Mầm non Hoằng Trường, Trạm Rada 510 hoặc nhà người thân.
Để bảo đảm quá trình sơ tán diễn ra thuận lợi, UBND xã thành lập 11 tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ, vận động, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản. Đặc biệt, các hộ có người già, trẻ nhỏ được lực lượng công an, dân quân tự vệ và đoàn thể bố trí phương tiện đưa đón, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trong nhiều ngày trước đó, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, xe lưu động, giúp người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của bão, từ đó chủ động phối hợp cùng chính quyền. Các điểm tránh trú tập trung cũng đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, chăn màn, thuốc men phục vụ sinh hoạt thiết yếu.
Đáng chú ý, xã Hoằng Tiến đã bố trí lực lượng trực tại các điểm xung yếu như cống Phúc Ngư, tuyến kè ven biển, chân núi Linh Trường. Biển cảnh báo được cắm, sẵn sàng lập chốt gác, kiên quyết ngăn chặn người dân ra khu vực nguy hiểm. Công tác chỉ huy được duy trì 24/24h, huy động tối đa lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự…
Giữ vững an ninh trật tự nơi tránh trú bão
Xã vùng cao Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai quyết liệt việc sơ tán dân. Đến chiều 28/9, Công an xã phối hợp cùng các lực lượng đã di dời 324 hộ dân ở 6 thôn ra khỏi vùng nguy hiểm. Bà con được bố trí tránh trú tại trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã, những điểm cao ráo, kiên cố.
Không chỉ dừng lại ở việc sơ tán, lực lượng công an xã còn cùng người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển gia súc, gia cầm, thu hoạch hoa màu để giảm thiểu thiệt hại. Những hộ neo đơn, gia đình có người già yếu, trẻ nhỏ được hỗ trợ vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, đảm bảo an toàn cả người và tài sản.

Lực lượng chức năng di dời người dân ở các xã miền núi đến nơi an toàn trước khi bão về. Ảnh: Lê Hợi
Đáng chú ý, các tổ tuần tra thường trực tại các điểm xung yếu đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi bão cận kề. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở liên tục được duy trì, giúp bà con nâng cao ý thức phòng chống.
Tại các điểm tập trung dân cư tránh trú bão, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng được chú trọng. Lực lượng công an bố trí trực canh gác, hỗ trợ phân phát nhu yếu phẩm, giữ gìn môi trường sinh hoạt chung. Người dân an tâm khi biết rằng tính mạng, tài sản của mình được bảo vệ, vì có sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền và lực lượng chức năng trong suốt thời gian trú tránh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế