Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tận dụng thời gian “vàng” mở cửa thúc đẩy hoạt động kinh tế giao thương

Q. Đông

Thứ hai, 20/09/2021 - 06:45

(Thanh tra)- Kể từ 0 giờ ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn được hoạt động trở lại. Đây được xem là khoảng thời gian “vàng” mở cửa sau những ngày chống dịch thành công. UBND tỉnh đã có những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ngay cho các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh tế giao thương trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện tại một chốt ra, vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: QĐ

Doanh nghiệp hỏi, chính quyền trả lời

Tính từ ngày 19/8/2021 đến nay, Vĩnh Phúc không ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới. Toàn tỉnh hiện không có trường hợp F1, F2, F3 đang cách ly y tế, không còn bệnh nhân Covid-19 điều trị tại địa phương. Do vậy, từ 0 giờ ngày 13/9, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn được hoạt động trở lại, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau những ngày thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày 16/9, UBND tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến doanh nghiệp hỏi chính quyền trả lời.

Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho kéo dài thời gian test Covid-19 lên 2 tuần đối với một số nhóm đối tượng; ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động tại các doanh nghiệp. Có giải pháp thay thế hoặc không áp dụng quy định quét mã QR tại các doanh nghiệp, bởi nhiều doanh nghiệp không cho công nhân, lao động sử dụng điện thoại khi đến làm việc, nhiều công nhân, lao động không sử dụng điện thoại thông minh. Một số doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh cho gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác trên dữ liệu sổ sức khỏe điện tử và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của công nhân, lao động giữa các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cho biết, với quan điểm phòng dịch là cơ bản, tháo gỡ các khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, tạo "vùng xanh" cho sản xuất là trước hết, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, ưu tiên tiêm vắc xin sớm nhất cho công nhân, lao động. Sở Giao thông Vận tải; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động làm việc với các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất, việc tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp.

Liên quan đến việc quét mã QR, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát, trực tiếp đến các doanh nghiệp kiểm tra, hướng dẫn, khắc phục những bất cập. Đối với những doanh nghiệp có đông công nhân, lao động không sử dụng điện thoại thông minh hay không kết nối 3G, 4G, các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm khai báo y tế bằng văn bản giấy.

Mở cửa đón chuyên gia và người lao động quay trở lại tỉnh

Với quan điểm kịp thời điều tiết chính sách theo tình hình, điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội, để chuỗi cung ứng hàng hóa, lao động không bị đứt gãy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, sửa đổi một số quy định đối với việc xuất - nhập cảnh của các chuyên gia nhằm tạo thuận lợi nhất cho việc xuất - nhập cảnh của các chuyên gia, người lao động và sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục xuống dưới 7 ngày.

Mới đây, ngày 17/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về việc điều kiện, thủ tục ra, vào địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với người ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. Với các trường hợp là lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức của Trung ương, địa phương thực hiện công vụ; các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động cần phải mang theo các giấy tờ công tác, giấy tờ tùy thân. Trước khi về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày gần nhất.

Đối với người ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân, người lao động (hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) và các chuyên gia, người lao động có giao kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phải có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận kèm theo bản cam kết theo mẫu và phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Đối với người ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương không có dịch (và không áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thì không bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm