Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Theo Bộ Nội vụ, đã có 4.012 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tiếp nhận vào công chức. Cùng với đó, sau sắp xếp, số tổ dân phố từ 89.589 giảm xuống còn 48.078 đơn vị trên toàn quốc (tương ứng giảm 46,33%).

Song song với giải quyết chế độ nghỉ công tác, nhiều người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tiếp nhận hoặc bố trí sang vị trí phù hợp. Ảnh minh họa: VGP
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị (tương ứng giảm 46,33%).
Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua và ban hành Kết luận số 34 ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và việc bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Trên cơ sở đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21 ngày 20/5/2026 và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 185 ngày 26/5/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Báo cáo cho thấy, quá trình triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Các địa phương đã hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân, thông qua Nghị quyết của HĐND cấp xã và kiện toàn tổ chức để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định.
Bộ Nội vụ cũng đã có 2 văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp theo khoản 4 Điều 16 Nghị định số 185 và chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 154/2025.
Song song với giải quyết chế độ nghỉ công tác, nhiều người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tiếp nhận hoặc bố trí sang vị trí phù hợp.
Tính đến ngày 15/7, có 4.012 người được tiếp nhận vào công chức, 395 người vào viên chức và 2.206 người được ký hợp đồng lao động. Các địa phương cũng bố trí 7.587 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tiếp tục đảm nhiệm công tác tại thôn, tổ dân phố; 1.541 người được sắp xếp sang những vị trí công tác khác.
Bên cạnh đó, sau sắp xếp, các địa phương tiếp tục bố trí 121.932 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Số này đã giảm 103.146 người so với trước sắp xếp.
Đặc biệt, 78.347 người nghỉ việc được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154 và 9.732 người được hưởng chính sách hỗ trợ của địa phương.
Các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cộng đồng dân cư và hệ thống chính trị ở cơ sở. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.
Theo Nghị định số 185, ba chức danh hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố gồm trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận. Cơ chế phụ cấp với các chức danh này được xác định theo quy mô và tính chất địa bàn.
Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.
Các thôn, tổ dân phố còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần lương cơ sở.
Trên cơ sở mức khoán và điều kiện thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Bộ Nội vụ, đã có 4.012 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tiếp nhận vào công chức. Cùng với đó, sau sắp xếp, số tổ dân phố từ 89.589 giảm xuống còn 48.078 đơn vị trên toàn quốc (tương ứng giảm 46,33%).
(Thanh tra) - Nhằm tháo gỡ triệt để các vướng mắc phát sinh, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026.
Lê Hữu Chính
Minh Tân
Thành Công
Trần Kiên
Đỗ Quyên
Trung Hà
Văn Thanh
Chu Tuấn
Theo Chinhphu.vn
Nhóm PV A lô Thanh tra