Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quân khu 5: Gần 2.500 lượt người ứng phó mưa lũ

Dương Nguyễn

Thứ hai, 27/10/2025 - 16:58

(Thanh tra) - Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động gần 2.500 lượt người cùng 19 xe chuyên dụng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Trà My.

Bộ đội, dân quân, công an, đoàn thanh niên xã cùng người dân tham gia khắc phục bùn đất tại Đà Nẵng. Ảnh TTXVN phát

Trước tình hình mưa lũ lớn xảy ra từ đêm 25 đến ngày 27/10 tại các xã miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5 đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện cơ giới để ứng phó.

Để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ngày 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn.

Đồng thời, Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quân khu 5 chính thức được tổ chức tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My. Ban Chỉ huy này gồm 29 thành viên, có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ ứng phó sạt lở đất và mưa lũ tại khu vực.

Về phương tiện, Quân khu 5 đã điều động tổng cộng 19 xe các loại: ô tô chỉ huy, xe Kamaz, xe thông tin, máy múc, máy ủi, xe đầu kéo, xe bếp dã chiến… cùng 2.453 lượt người tham gia, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 lực lượng xung kích phòng chống thiên tai.

Nhiều loại xe máy chuyên dụng đã được vận chuyển nhanh lên Trà My. Bên cạnh đó, Lữ đoàn 270 cũng được điều động gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng cơ động đến hiện trường để hỗ trợ.

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ huy tiền phương đã tiến hành khảo sát các điểm xung yếu, tập trung vào việc mở đường vào các khu dân cư đang bị cô lập và bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy.

Đến 11 giờ ngày 27/10, tình hình ngập lụt đã có dấu hiệu cải thiện, khi nước đã rút tại 12 khu vực ngập lụt, chỉ còn tuyến đường ĐH-4 xã Hiệp Đức bị chia cắt. Các lực lượng đã phối hợp khắc phục thông tuyến tại 13 điểm sạt lở, mặc dù vẫn còn 17 điểm, chủ yếu là các tuyến liên thôn, liên xã, đang tiếp tục được xử lý.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai từng giờ, từng phút đến với Nhân dân sớm nhất, đồng thời phân công lãnh đạo phụ trách từng địa bàn, nắm chắc tình hình và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm