Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ sáu, 25/07/2025 - 16:47
(Thanh tra) - Ngày 25/7, Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu trên địa bàn phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Dự án sẽ hiện thực hóa giấc mơ an cư của khoảng 4.000 công nhân lao động, người có thu nhập thấp.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn (bên phải) tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án. Ảnh: Đức Hiền
Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu do Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 5 được khởi công trong năm 2025 nhằm phấn đấu thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị trong triển khai dự án, đặc biệt là sự đồng thuận của các hộ dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ như đã cam kết. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và phường Phúc Yên tạo mọi điều kiện đồng hành cùng chủ đầu tư triển khai dự án.
Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu có quy mô 1.152 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.227 tỷ đồng, gồm 9 tòa nhà 9 tầng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2026, phục vụ nhu cầu nhà ở cho trên 4.000 người, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập thấp, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV