Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Những chư tăng phía Bắc đầu tiên tình nguyện vào Nam tham gia tuyến đầu chống dịch

Trà Vân

Thứ tư, 18/08/2021 - 12:03

(Thanh tra) - Sáng 17/8, 10 vị chư tăng đã tình nguyện lên đường vào Nam hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Long An.

10 sư tăng lên đường lần này đều trẻ tuổi và đều ở Nam Định. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại đức Thích Nguyên Chính - Phó Chánh Văn phòng 1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Sau khi có thông bạch vận động tăng ni, Phật tử tình nguyện đăng ký tham gia ở tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hàng trăm sư tăng đã viết đơn tình nguyện vào vùng dịch cùng các bác sĩ ở các bệnh viện dã chiến hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu đoàn của Trung ương Giáo hội đã tới Sân bay Nội Bài tiễn 10 vị chư tăng tình nguyện lên đường vào Nam hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Long An.

Đây là đoàn chư tăng đầu tiên ở phía Bắc tình nguyện vào Nam chống dịch.

10 vị tăng đi lần này đều là chư tăng trẻ ở tỉnh Nam Định, được chọn ra từ hàng trăm chư tăng đã viết đơn tình nguyện xin vào Nam hỗ trợ chống dịch ở các bệnh viện thời gian qua.

Riêng Nam Định có 63 vị tăng gửi đơn tình nguyện. Tuy nhiên phía bệnh viện chỉ xin 10 người nên 10 chư tăng đã được lựa chọn để lên đường từ phía Bắc đợt đầu tiên vào sáng 17/8.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã có hàng trăm tăng ni sinh viết đơn phát nguyện xin tham gia vào tuyến đầu chống dịch.

Trước đó, hơn 100 vị từ các tôn giáo khác nhau ở phía Nam đã vào các bệnh viện để hỗ trợ các y bác sĩ chống dịch.

Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng vừa tặng 10 máy thở cho TP. HCM, Bình Dương, Long An; đề nghị các chùa nhận miễn phí hũ tro cốt, cầu siêu cho những người tử vong vì COVID-19; khuyến khích các chùa phát cơm để người dân yên tâm “ai ở đâu ở đó”.

Tại TP. HCM, mỗi ngày chùa Vĩnh Nghiêm nấu hàng ngàn suất ăn tặng người nghèo. Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố ở miền Bắc như Quảng Ninh, Hà Nam… ủng hộ vài chục tấn rau, củ, quả cho chùa Vĩnh Nghiêm và nhiều nơi khác.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con có người thân bị mất do dịch COVID-19, nhiều ngôi chùa ở TP. HCM sẵn sàng tiếp nhận miễn phí tro cốt của các nạn nhân tử vong do covid.

Trước đó Giáo hội Phật giáo TP. HCM đã chọn chùa Long Hoa - một trong những tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trung tâm TP, tọa lạc tại số 44 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10 (đối diện Việt Nam Quốc Tự) làm nơi thờ tạm tro cốt của người dân qua đời vì COVID-19 khi chưa có thân nhân tiếp nhận, hoặc thân nhân đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly, điều trị có nguyện vọng để tạm trong chùa theo tín ngưỡng tôn giáo.

Chia sẻ với báo chí, Đại đức Thích Minh Phú (Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo TP. HCM, Trụ trì chùa Tường Nguyên) cho biết, sau khi tro cốt người dân mất được đưa đến chùa Long Hoa (quận 10, TP. HCM), nếu người dân có nguyện vọng chuyển tro cốt đến chùa Tường Nguyên, chùa sẵn sàng tiếp nhận miễn phí. Khi dịch COVID-19 được kiểm soát, người dân có thể tiếp tục gửi tro cốt tại chùa hoặc chuyển đi theo tâm nguyện. Trước đó, chùa Tường Nguyên đã cho người dân có người thân có nhu cầu gửi tro cốt tại chùa. Sau khi Giáo hội Phật giáo TP. HCM có chủ trương về việc gửi tro cốt, chùa Tường Nguyên phối hợp để việc tiếp nhận tro cốt được hệ thống.

Tương tự, Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức) cho biết sẵn sàng để dành một tầng tại tháp Tứ Ân, là nơi đựng tro cốt trong chùa để đựng tro cốt người mất vì COVID-19 miễn phí nếu chính quyền liên hệ. Theo Hòa thượng, tầng tháp có thể đựng từ 500 đến 1.000 hũ cốt. Pháp viện Minh Đăng Quang hiện có hơn 1.500 hũ cốt được người dân gửi. “Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này, chùa rất mong muốn chung tay để giảm bớt phần gánh nặng và chia sẻ với nỗi đau của người dân có thân nhân mất vì COVID-19”, Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm