Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 05/10/2022 - 21:05
(Thanh tra) - Trong mùa mưa lũ năm nay, huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có nhiều hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chính quyền các cấp đang tích cực thực hiện các phương án di dời và đảm bảo các giải pháp an toàn cho người dân.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát kiểm tra một điểm sạt lở trên địa bàn huyện Mường Lát. Ảnh: VT
Theo báo cáo từ UBND huyện Mường Lát, hiện xã Mường Chanh có 43 hộ dân với gần 200 nhân khẩu thuộc các bản Ngố, Cang, Lách, Piềng Tặt, Bóng và Chai đang ở trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét. Đặc biệt, sau những đợt mưa lũ lớn gần đây, dòng suối Xim đã gây sạt lở, ảnh hưởng đến 48 hộ dân bản Chai, rất cần được di dời để bảo đảm an toàn.
Xã Quang Chiểu có 34 hộ với 164 nhân khẩu thuộc các bản Qua, Xim, Pù Đứa, Pọng, Cúm đang sinh sống ở vùng nguy hiểm bởi nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Tại xã Tam Chung, các bản Lát, Suối Lóng, Suối Phái cũng đang có 24 hộ dân với 129 khẩu phải sinh sống trong điều kiện không an toàn khi có thiên tai, mưa lũ. Trên địa bàn thị trấn Mường Lát, 93 hộ dân/427 khẩu thuộc nhiều khu phố, như Chiên Pục, Buốn, Tén Tằn, Na Khà, Đoàn Kết, Chiềng Cồng, khu 1, khu 2… hiện cần các phương án di dời người dân đến nơi an toàn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Nhiều nhất là xã Trung Lý với 227 hộ/1.096 nhân khẩu, phân bố ở hầu khắp cả các bản, như Mau, Nàng 1, Kít, Sa Lung, Tài Chánh, Sài Khao, Trung Thắng, Ún, Xì Lồ, Trung Tiến, Chà Lan, Muống 1, Muống 2.
Xã Mường Lý nhiều thứ 2 với 131 hộ dân/715 nhân khẩu đã được lên phương án di dân khi có tình huống khẩn cấp bởi nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Các xã còn lại như Pù Nhi, Nhi Sơn đều có hàng chục hộ với hàng trăm nhân khẩu đang sinh sống trong vùng không an toàn, thường xuyên phải thấp thỏm trong mỗi đợt mưa lũ.
Hiện nay, UBND huyện Mường Lát đã báo cáo tình hình triển khai một số giải pháp bảo đảm an toàn tạm thời tại các cụm dân cư đang tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời kiến nghị tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh liên quan hỗ trợ huyện xây dựng thêm các khu tái định cư, đồng thời triển khai các giải pháp an toàn cho người dân.
Mới đây, đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại huyện Mường Lát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khẳng định, công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân các khu vực nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét ở huyện Mường Lát là việc làm quan trọng, có tính cấp bách. Đồng thời yêu cầu huyện Mường Lát, trước mắt phải tổ chức di dời ngay một số hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các hộ ở bản Chai, xã Mường Chanh. Tổ chức cắm biển báo và cắt cử người thông báo kịp thời cho các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn khi có mưa, lũ. Huyện Mường Lát phải lập phương án xử lý khẩn cấp, xây dựng kiên cố các bờ kè ở khu vực suối Xim thuộc Bản Chai, xã Mường Chanh, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An tổ chức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân cả nước góp phần giúp người dân Lai Châu sớm ổn định cuộc sống.
Thanh Lương
Ngô Thu Hương
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Hải Hà
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Ngô Thu Hương
Thanh Lương
Thư Kỳ