Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An: Ứng phó bão số 10, không để bị động và bất ngờ trước mọi tình huống

Văn Thanh

Chủ nhật, 28/09/2025 - 15:57

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh của bão số 10 (Bualoi), ngày 28/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại nhiều địa phương trọng điểm ven biển. Tất cả các cấp, ngành, địa phương đều khẩn trương triển khai phương án “4 tại chỗ”, tập trung cao nhất cho công tác di dời dân cư, đảm bảo an toàn tàu thuyền, bảo vệ hạ tầng, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Nghệ An: Ứng phó bão số 10, không để bị động và bất ngờ trước mọi tình huống. Ảnh: Văn Thanh

Toàn tỉnh đảm bảo an toàn gần 2.900 tàu thuyền

Ngay trong sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò, cống Nghi Quang (xã Trung Lộc), cảng Cửa Lò và hệ thống kè biển phường Cửa Lò để kiểm tra, chỉ đạo.

Tại đây, toàn bộ 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động của phường đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn. Ngư dân được vận động rời tàu, lên bờ, chỉ bố trí lực lượng túc trực cần thiết và phải rời ngay khi có cảnh báo từ cơ quan chức năng. Hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng đã được gia cố chắc chắn.

Đặc biệt, chính quyền phường đã chủ động sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Thuốc men, lương thực, nước uống được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cấp phát khi cần.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương, đồng thời nhấn mạnh: “Cửa Lò là địa bàn ven biển trọng điểm, cần tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Phải đặt tính mạng người dân lên trên hết, kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ”.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 7 giờ sáng 28/9, gần 2.900 phương tiện với hơn 13.000 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn, không còn trường hợp tàu thuyền mất liên lạc hoặc hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đã đi kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thủy; đồng thời trực tiếp chỉ đạo sơ tán dân tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh. Các phường này đã xây dựng phương án di dời người dân ở khu tập thể cũ, vùng trũng thấp đến trường học, khách sạn, nhà kiên cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quyết liệt sơ tán dân ở các địa phương ven biển

Không khí khẩn trương chống bão lan tỏa tại nhiều địa phương ở Nghệ An. Tại xã Hưng Nguyên Nam, sáng 28/9 đã di dời toàn bộ 8 hộ dân với 40 nhân khẩu ở xóm chài Xuân Lam 2, vốn sinh sống dưới thuyền và lán tạm sát sông Lam, lên bờ an toàn.

Tại phường Tân Mai, với 351 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu, địa phương tiếp tục triển khai di dời 152 hộ (khoảng 500 nhân khẩu) ở vùng trũng thấp, ven kè chắn sóng. Tính đến sáng cùng ngày, 124 hộ với 362 nhân khẩu đã được di dời trước, tránh nguy cơ bị động khi bão đổ bộ.

Tại phường Quỳnh Mai, toàn bộ 742 tàu thuyền đã neo đậu an toàn. Địa phương xây dựng phương án di dời 249 hộ với 972 nhân khẩu đến nơi kiên cố. Các điểm tập trung như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Tại phường Hoàng Mai, nơi đây được đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro khi khu vực hai bên sông Hoàng Mai có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp triều cường. UBND phường đã lập phương án di dời 458 hộ với 1.435 nhân khẩu, bố trí tạm trú tại các trường học, nhà văn hóa và hộ dân kiên cố.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành và địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, công văn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần quyết liệt nhất.

Ông nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Nếu cần thiết, phải thực hiện biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân.

Các địa phương phải rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Khẩn trương chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất – kinh doanh và hạ tầng công cộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Dự báo từ chiều 28/9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 12; khi bão đổ bộ (đêm 28 đến rạng sáng 29/9) gió có thể mạnh cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m.

Bão số 10 không chỉ mang theo gió mạnh, mưa lớn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và dâng triều ven biển, tác động tổng hợp và kéo dài.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm