Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 13/08/2011 - 13:35
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Minh Huân vừa cho biết, Bộ đã chính thức trình Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu (LTT) khối doanh nghiệp (DN) cao nhất là 2 triệu đồng và thấp nhất là 1,44 triệu đồng, nếu được thông qua dự kiến thực hiện từ 1/10 tới.
Tăng lương đời sống người lao động sẽ bớt khó khăn? (Ảnh minh họa)
Theo phương án này, mức LTT sẽ được điều chỉnh cao nhất là 2 triệu đồng/tháng, áp dụng cho vùng 1; vùng 2 là 1,78 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 1,55 triệu đồng; vùng 4 là 1,44 triệu đồng.
Như vậy, so với mức điều chỉnh được ông Phạm Minh Huân công bố tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 1/7, vùng 1 đã tăng thêm 100.000 đồng và vùng 2 tăng thêm 50.000 đồng. Việc tăng thêm 50.000 đến 100.000 đồng cho vùng 1 và vùng 2 được quyết định sau khi Bộ LĐ-TB&XH họp lấy ý kiến DN, cơ quan quản lý và tổ chức đại diện cho người lao động. Một số DN, nhất là DN phía Nam cho biết, hiện họ đã trả ở mức tương đương với mức sẽ điều chỉnh.
Theo Bộ LĐ-TB&XH, phương án trên được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như GDP, CPI và mức tiền công trên thị trường năm 2011 của một số công việc giản đơn. Bộ này cũng cho rằng, kết quả phương pháp xác định mức lương tối thiểu (chi phí tối thiểu cho bản thân người lao động và chi phí nuôi con) dựa trên điều tra mức sống dân cư do Tổng cục Thống kê công bố và có thể bảo được mức sống tối thiểu của người lao động.
Trước khi đưa ra mức điều chỉnh, Bộ LĐ-TB&XH đã tính toán đến sự tác động của lương mới tới lao động và DN. Theo phân tích của ông Huân, không chỉ người lao động mà DN cũng rất khó khăn trong thời điểm này. Việc tăng lương cũng phải tính tới khả năng chi trả của DN. Việc điều chỉnh LTT trực tiếp ảnh hưởng tới vấn đề việc làm. Nếu lương cao quá, DN không chịu được thị họ buộc phải tính toán đến khả năng chi trả cho việc tuyển dụng lao động vào làm. Vì thế, cơ hội việc làm của người lao động cũng phần nào bị thu hẹp.
Về khả năng “chịu đựng” của các DN, ông Huân phân tích, các DN nhỏ ít bị ảnh hưởng, tuy nhiên, với các DN lớn, điều chỉnh LTT đồng nghĩa với khó khăn. DN sử dụng vài ngàn, vài chục ngàn lao động thì gánh nặng về lương rất lớn, nhất là với các DN về gia công, may mặc, da giày… vì tất cả mọi động thái điều chỉnh lương của nhà nước đều ảnh hưởng, đều phải sắp xếp lại các thang, bậc lương của DN.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước biến động thị trường, tình trạng tích trữ xăng, dầu tại nhà đang gia tăng. Hành vi này không chỉ rước "bom nổ chậm" vào không gian sống, đe dọa tính mạng và tài sản cộng đồng, mà còn khiến người vi phạm đối mặt với chế tài pháp lý nghiêm khắc, thậm chí vướng vòng lao lý nếu trục lợi.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, chiều 13/3, cán bộ Đội Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao, trao trả số tiền 500 triệu đồng do người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.
Hương Trà
Nam Dũng
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Dương Nguyễn
Thanh Thảo
Hương Giang
Hương Trà
Thanh Lương
Bài, ảnh: Nguyễn Giang
Đan Anh
Hải Hà
Nam Dũng
Trọng Tài
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật