Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lai Châu: Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thanh Nhung

Thứ ba, 07/10/2025 - 13:18

(Thanh tra) - Tại tỉnh Lai Châu, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững sau hơn 4 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong giai đoạn 2021- 2024, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình của tỉnh đạt 3,94%/năm, vượt mục tiêu đề ra.

Hỗ trợ mô hình chăn nuôi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Nhung

Tỉnh Lai Châu đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tại các cấp, với sự tham gia của nhiều ngành, hoạt động theo quy chế phối hợp, đảm bảo rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Đồng thời ban hành hệ thống văn bản triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện ngân sách, thực trạng nghèo của địa phương.

Tổng nguồn vốn huy động, phân bổ giai đoạn 2021-2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 1.423 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 1.382 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 41,8 tỷ đồng.

Tính đến tháng 2/2025, tỉnh Lai Châu đã giải ngân được 1.075 tỷ đồng, đạt 75,53% kế hoạch. Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện Chương trình; phân bổ đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Thực hiện Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã hỗ trợ thực hiện 117 công trình đầu tư mới; 107 công trình chuyển tiếp; 138 công trình duy tu bảo dưỡng; ước thực hiện năm 2025, đầu tư mới 08 công trình, chuyển tiếp 25 công trình, duy tu bảo dưỡng 40 công trình.

Đối với Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, đã triển khai thực hiện 133 mô hình giảm nghèo, với sự tham gia của 3.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo; ước thực hiện năm 2025, triển khai 40 mô hình giảm nghèo, trong đó có 15 mô hình trồng trọt, 25 mô hình chăn nuôi.

Thực hiện Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, trong đó có Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện 52 dự án hỗ trợ sản xuất, với tổng số 2.150  hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia.

Đối với Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, trong đó có Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các sở, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại, trang thiết bị, phương tiện đào tạo cho Trường Cao đẳng Lai Châu; hỗ trợ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện (cũ) đào tạo nghề cho 33.499 lao động nông thôn.

Về Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, kết quả đến 24/2/2025 đã hỗ trợ nhà ở cho 2.430 hộ, trong đó xây mới 1.727 nhà, sửa chữa 703 nhà, đạt 90,5%; kế hoạch năm 2025, tỉnh triển khai hỗ trợ 1.792 hộ, trong đó xây mới 1.219 nhà, sửa chữa 573 nhà, giải ngân 100% nguồn vốn giao.

Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của Chương trình MTQG giảm nghèo đối với phát triển kinh tế - xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu khẳng định, các chính sách đến với đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, giải quyết cơ bản nhu cầu của người dân về giao thông, nước sinh hoạt, nước sản xuất, trường, lớp học,... tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo và toàn tỉnh;

Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho người lao động có được việc làm, thu nhập ổn định; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục đã tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản; chính sách về hỗ trợ sản xuất đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn và giúp cho người nghèo được tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua, nhưng tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao, gần 24%; tỷ lệ hộ cận nghèo trên 10%. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nhất là các tỉnh miền núi khó khăn như Lai Châu, tỉnh đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 với đề xuất tiếp tục thiết kế các dự án, tiểu dự án như giai đoạn hiện nay và tập trung đầu tư khu vực lõi nghèo của cả nước như khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, nơi có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn rất cao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm