Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ sáu, 02/01/2026 - 09:00
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) với phóng viên Báo Thanh tra về công tác dự trữ, xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) của Cục DTNN và các Chi cục DTNN khu vực trong năm 2025 - một năm được đánh giá là khắc nghiệt về thiên tai.
Ngành DTNN quyết tâm không để người dân vùng khó khăn, vùng lũ lụt thiếu, đói trong dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: PV
Theo Cục trưởng Cục DTNN, đã có 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông, khiến năm 2025 - con số cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc năm 1961. Thiên tai diễn biến dồn dập, bất thường gây thiệt hại nặng nề trên phạm vi toàn quốc.
Số liệu cập nhật cho thấy, thiên tai năm 2025 làm 419 người chết và mất tích, 730 người bị thương; gần 4.200 nhà sập, trôi; gần 348.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 541.000 ha lúa, hoa màu, và 298.000 ha cây trồng khác bị ngập; gia súc, gia cầm, thủy sản thiệt hại lớn; nhiều km đê, kè, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở tổng thiệt hại ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng.
“Với chức năng nhiệm vụ được giao, Cục DTNN và các Chi cục DTNN khu vực đã khẩn trương thực hiện việc xuất cấp các mặt hàng DTQG (gạo, vật tư, thiết bị cứu hộ) với số lượng lớn, kịp thời để hỗ trợ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra giúp người dân di dời, cứu hộ và khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”, ông Bùi Tuấn Minh cho biết.

Năm 2025, ngành DTNN được giao thu mua 500.000 tấn lương thực, trong đó 420.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Ảnh: PV
Theo Cục trưởng Cục DTNN, năm 2025 là năm ngành DTNN xuất cấp một lượng hàng DTQG lớn lên tới 128.724 tấn gạo (cao hơn 125% so với năm 2024 xuất cấp 103.136 tấn gạo) cho các mục tiêu, gồm: Hỗ trợ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 6.040 tấn; Hỗ trợ giáp hạt 4.267 tấn; Hỗ trợ trồng rừng 657 tấn; Hỗ trợ cứu đói 32 tấn; Hỗ trợ học sinh 85.937 tấn; Hỗ trợ thiên tai, mưa lũ 31.791 tấn.
Đồng thời ngành DTNN đã xuất cấp 11 mặt hàng vật tư thiết bị cho các bộ, địa phương phục vụ công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gồm: 22 bộ xuồng các loại; 1.213 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 146.461 chiếc phao áo cứu sinh; 3.554 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 115.567 chiếc phao tròn cứu sinh; 51 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 90 bộ máy phát điện các loại; 41 bộ máy khoan phá bê tông; 18 bộ thiết bị khoan cắt; 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh; 218 bộ máy bơm nước chữa cháy.
Bên cạnh đó, ngành DTNN còn xuất cấp 1.271 tấn muối ăn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Năm 2025, các Chi cục DTNN khu vực đã xuất cấp khẩn cấp 31.791 tấn gạo cho các vùng bị thiên tai lũ lụt. Ảnh: PV
Cục trưởng Cục DTNN cho biết, năm 2025, Cục DTNN được giao thu mua 500.000 tấn lương thực DTQG, trong đó 220.000 tấn theo kế hoạch và 280.000 tấn mua bổ sung (200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc), cao hơn 127% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024 và đầu năm 2025.
Đến nay, các Chi cục DTNN khu vực đã thực hiện đấu thầu thu mua đủ 500.000 tấn lương thực và được nhập kho DTQG bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Việc tổ chức đấu thầu thu mua 500.000 tấn lương thực vào đúng thời điểm thu hoạch vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu, nguồn cung gạo dồi dào nên chất lượng gạo nhập kho DTQG đạt tiêu chuẩn tốt nhất, góp phần tác động đến hoạt động mua, bán lương thực trong nước, giữ được ổn định giá gạo cho vùng sản xuất, từ đó từng bước tiến tới mục tiêu là công cụ phục vụ điều tiết thị trường theo chỉ đạo của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Năm 2025, các Chi cục DTNN khu vực đã xuất cấp 6.040 tấn gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: PV
Để đảm bảo lương thực cho người dân thuộc vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, theo Cục trưởng Cục DTNN Lãnh đạo Cục DTNN đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:
Các Chi cục DTNN khu vực chủ động liên hệ, phối hợp với UBND các tỉnh và các sở, ban, ngành các tỉnh trên địa bàn phụ trách khẩn trương nắm bắt tình hình nhu cầu, báo cáo UBND tỉnh để tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính về nhu cầu hỗ trợ gạo cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trên cơ sở báo cáo nhu cầu hỗ trợ của UBND các tỉnh, Cục DTNN sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ Tài chính quyết định xuất cấp gạo cho các địa phương theo đúng quy định về xuất cấp hàng DTQG.
Thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính, Cục DTNN chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các Chi cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp gạo chủ động liên hệ với các đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân bổ gạo để sẵn sàng có kế hoạch, xuất kho, vận chuyển, giao, nhận gạo hỗ trợ ngay sau khi có quyết định xuất cấp gạo; bảo đảm gạo DTQG hỗ trợ đến tay người dân an toàn, kịp thời theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của UBND các tỉnh.

Hàng DTQG được vận chuyển kịp thời đến vùng bị thiên tai bảo đảm chất lượng. Ảnh: PV
“Bên cạnh đó, ngành DTNN phối hợp với UBND các tỉnh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phân bổ gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân bổ, tiếp nhận gạo đến đối tượng thụ hưởng; bảo đảm việc sử dụng gạo DTQG hỗ trợ Nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán đúng đối tượng, định mức theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Không để người dân vùng khó khăn, vùng lũ lụt thiếu, đói trong dịp Tết Bính Ngọ”, Cục trưởng Cục DTNN cho biết.
Theo Cục trưởng Cục DTNN, để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong năm 2025, đặc biệt là trong tình huống cấp bách là sự nỗ lực lớn của toàn ngành DTNN. Bên cạnh những thuận lợi, ngành DTNN cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến thiên tai, mưa bão khó lường; yêu cầu xuất cấp trong tình huống đột xuất, cấp bách với thời gian rất ngắn.
Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai trên phạm vi rộng, nhiều tuyến đường bị sạt lở phải khắc phục gây khó khăn cho việc đi lại. Bên cạnh đó, địa điểm giao nhận hàng DTQG cách xa nhau, địa hình một số nơi hiểm trở, đường đèo núi đi lại khó khăn, cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ giao, nhận hàng DTQG phải di chuyển liên tục nên rất vất vả trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hàng DTQG được vận chuyển đến người dân bảo đảm chất lượng. Ảnh: PV
Trong thời gian tới, Cục trưởng Cục DTNN kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng cường nguồn lực cho DTQG, đẩy nhanh đầu tư hệ thống kho tàng, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ; Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong xuất cấp hàng DTQG.
Đối với Bộ Tài chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về DTQG; Bố trí đủ nguồn kinh phí cho mua bù, bảo quản, bảo dưỡng hàng DTQG; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành hoạt động dự trữ.
“Về phía ngành Dự trữ, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xuất cấp hàng DTQG nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của DTQG”, ông Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục DTNN cho biết.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thành phố Cần Thơ khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh chuyển tiếp đầy thách thức, việc triển khai 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) — bao gồm Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số — đã trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp ổn định đời sống Nhân dân và tạo ra những kết quả đột phá về kinh tế - xã hội.
Tuấn Minh
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) với phóng viên Báo Thanh tra về công tác dự trữ, xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) của Cục DTNN và các Chi cục DTNN khu vực trong năm 2025 - một năm được đánh giá là khắc nghiệt về thiên tai.
Trần Quý
Văn Thanh
Hương Trà
Văn Thanh
T. Minh
Hữu Anh
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Đan Anh
Tuấn Minh
Hải Lương
Trần Quý
Trọng Tài
Trọng Tài
Hải Lương
Văn Thanh
Hoàng Long - Đông Hà