Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khắc phục hậu quả bom mìn, dioxin: Mặt trận thầm lặng giữa thời bình

Dương Nguyễn

Thứ ba, 05/08/2025 - 16:37

(Thanh tra) - Từ việc rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học đến hỗ trợ người khuyết tật, công tác khắc phục hậu quả chiến tranh đang được Bộ Quốc phòng triển khai toàn diện, liên ngành. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là lời cam kết với tương lai của đất nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Ngày 5/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, đã chủ trì buổi họp quan trọng với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cuộc họp này không chỉ đánh giá những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 mà còn định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc từng bước xóa bỏ những di chứng đau lòng từ chiến tranh, hướng tới một tương lai bình an và phát triển bền vững.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã thể hiện sự chủ động và tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân, Văn phòng 701, Cục Đối ngoại và các đơn vị liên quan đã nỗ lực không ngừng để thúc đẩy triển khai trở lại các dự án xử lý chất độc hóa học/dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, một điểm nóng ô nhiễm nghiêm trọng.

Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các biện pháp ứng phó linh hoạt khi có sự thay đổi chính sách đã được Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tại sân bay Biên Hòa, dự án đã hoàn thành đào xúc khoảng 42.000m3 đất trên diện tích hơn 3ha, đạt 70% tiến độ theo kế hoạch năm 2025. Hệ thống công nghệ xử lý dioxin đang được khẩn trương xây dựng.

Cùng với đó, Binh chủng Hóa học đang tích cực điều tra, khảo sát chất độc hóa học/dioxin tại khu vực sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ) và 10 sân bay dã chiến thuộc các Quân khu 5 và 7, với những phát hiện ban đầu về quy mô và phạm vi ô nhiễm tại sân bay Phù Cát làm cơ sở cho dự án xử lý trong tương lai.

Bên cạnh dioxin, công tác điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ cũng được các cơ quan, đơn vị trong Quân đội triển khai tích cực và an toàn. Đáng chú ý, khoảng 11.000ha đã được khảo sát thông qua các dự án quan trọng như Dự án "Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc" và các dự án rà phá bom mìn trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Để công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học đạt hiệu quả cao hơn trong tương lai, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, cần tập trung vào việc hoàn thành hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2026 - 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đồng thời, cũng cần xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và thông qua hồ sơ chính sách đề nghị xây dựng dự án pháp lệnh. Đây là những bước đi chiến lược, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết triệt để di sản chiến tranh.

Hợp tác quốc tế đóng vai trò then chốt trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu tăng cường trao đổi với phía Hoa Kỳ để thúc đẩy triển khai theo kế hoạch các dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 6 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/dioxin. Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục công trình xử lý nhiệt và sớm điều chỉnh thỏa thuận viện trợ không hoàn lại để bổ sung kinh phí cho dự án tại Biên Hòa.

Mặt khác, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong chuyển giao công nghệ rà phá bom mìn, vật nổ. Việc đàm phán Bản ghi nhớ với Bộ Quốc phòng Italy về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn cũng cần được đẩy nhanh. Mục tiêu cao nhất là nghiên cứu, rà soát, đề xuất tăng cường năng lực để hoàn thành rà phá toàn bộ diện tích ô nhiễm bom mìn trên phạm vi toàn quốc trước năm 2050, một cam kết mạnh mẽ vì cuộc sống bình yên của người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng Quảng Ninh bứt phá trong hành trình vươn mình cùng đất nước

Khát vọng Quảng Ninh bứt phá trong hành trình vươn mình cùng đất nước

(Thanh tra) - Khát vọng vươn lên mạnh mẽ đang lan tỏa trên từng công trình, từng chương trình phát triển của Quảng Ninh - vùng đất từng nhiều khó khăn nhưng nay đã trở thành điểm sáng của đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế và xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ.

Hòa Bình

20:07 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm