Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hồ Tây, Hà Nội: Đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh

Linh Chi

Thứ tư, 06/09/2023 - 11:03

(Thanh tra) - Kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng do Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố (TP) Hà Nội ban hành đang ở giai đoạn kiểm tra duy trì. Khi vắng bóng lực lượng chức năng, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để bán hàng tại các phố quanh hồ Tây lại diễn ra thường xuyên gây mất mỹ quan.

Các hàng quán chiếm dụng vỉa hè trên phố Vệ Hồ (giáp với đường Nguyễn Hoàng Tôn) làm hàng quán ăn, đồng thời làm nơi để xe cho khách hàng. Ảnh: LC

Canh vắng bóng lực lượng chức năng để lấn chiếm

Từ năm 2014 đến nay, TP Hà Nội đã 5 lần phát động chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” thực hiện trên diện rộng. Sau hơn 5 tháng BCĐ TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đồng loạt ra quân xóa bỏ các điểm lấn chiếm vỉa hè để làm nơi buôn bán, trông giữ phương tiện, kết quả đạt được chưa thực sự đúng với kỳ vọng đề ra. Bởi chỉ sau một thời gian ngắn xử lý vi phạm, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng thì hoạt động lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thậm chí là sân chơi, vườn hoa... lại mọc lên như nấm.

Không chỉ lấn vỉa hè, các chủ hàng quán còn đặt những hàng ghế dài ven hồ, việc khách đến uống nước dẫm đạp khiến chết cỏ, gây mất mỹ quan đô thị, hủy hoại không gian xanh của hồ Tây. Ảnh: LC

Thậm chí, nhiều cổng chùa lọt thỏm trước những hàng quán, phần nào làm mất đi tính tâm linh, tĩnh mịch vốn có. Ảnh: LC

Theo ghi nhận của phóng viên, vỉa hè thuộc các tuyến đường bao quanh hồ Tây như: Phố Nguyễn Đình Thi, phố Trích Sài, phố Vệ Hồ, phố Nhật Chiêu... thuộc địa bàn các phường Thụy Khê, phường Bưởi, phường Xuân La, phường Nhật Tân bị tận dụng thành nơi giữ xe, đặt biển hiệu quảng cáo, để bàn ghế hàng ăn, nước uống, bày bán các loại hàng hóa... lòng đường trở thành điểm kinh doanh của các xe đẩy, hàng rong và thành nơi đỗ xe của người mua hàng.

Hàng quán trên phố Vệ Hồ mắc bạt kiên cố, dụng cụ đồ nghề chế biến món ăn ngổn ngang khiến không gian công cộng biến mất hoàn toàn. Ảnh: LC

Vỉa hè trên phố Vệ Hồ giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn ngang nhiên trở thành bãi trông giữ xe trái phép. Ảnh: LC

Mặc biển báo cấm của UBND phường Xuân La, việc đỗ ô tô, xe máy, buôn bán kinh doanh trên vỉa hè vẫn ngang nhiên diễn ra. Ảnh: LC

Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn là một trong những nguyên nhân chính gây cản trở, ùn tắc giao thông, nảy sinh nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt là giờ cao điểm. Bên cạnh đó, gây bức xúc cho người đi đường cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân sinh sống ven hồ.

Bà Cao T. H. (62 tuổi, phường Xuân La, quận Tây Hồ) bức xúc: “Phường trang bị cho người dân các thiết bị tập thể dục ngoài trời tại các vườn hoa ven hồ để người dân chúng tôi tập thể dục nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, việc các hàng quán chiếm dụng diện tích đất công vỉa hè, vườn hoa, lòng lề đường làm nơi bán hàng, bãi đỗ xe khiến người dân gặp khó khăn trong việc tập luyện. Thậm chí, có đoạn đường không còn diện tích vỉa hè trống, chúng tôi phải đi bộ dưới lề đường, việc này rất nguy hiểm. Bởi vây, mong các cơ quan chức năng có thể kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm để chiến dịch giành lại vỉa hè cho người dân đạt hiệu quả cao.”

Việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường để bán hàng trên đường Vệ Hồ khiến người đi bộ không còn lối đi phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Ảnh: LC

Ảnh: LC

Xe bán hoa, người chụp ảnh tràn dưới lề đường Lạc Long Quân giáp hồ Tây, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: LC

Một số ít xe bán hàng ăn lưu động trên phố Nhật Chiêu tranh thủ vắng bóng lực lượng chức năng, tiếp tục chiếm dụng lòng đường để kinh doanh. Ảnh: LC

Đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh

Trao đổi với phóng viên về kết quả thực hiện kế hoạch, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết: “Để thực hiện hiệu quả kế hoạch của BCĐ TP. Hà Nội ban hành, bên cạnh việc đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm thì UBND phường Nhật Tân đã chỉ đạo mỗi một tổ dân phố có một ban tuyên truyền, trong đó trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư làm tổ trưởng. Sau hơn 5 tháng thực hiện chiến dịch, công tác trật tự đô thị tại phường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Còn đối với một số ít hộ kinh doanh tự phát, kinh doanh di động trên tuyến phố Nhật Chiêu chưa thực sự chấp hành, để giải quyết dứt điểm tình trạng này lực lượng chức năng phường tiếp tục kiểm tra, xử phạt phối hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác góp phần tạo không gian đô thị văn minh, sạch đẹp.”

Cũng theo lãnh đạo phường Nhật Tân, để có giải pháp căn cơ, UBND phường đã xin đề xuất UBND quận Tây Hồ phê duyệt thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh nhằm tận dụng hiệu quả vị trí địa lý tự nhiên giáp mặt hồ Tây trong khung giờ thấp điểm vào buổi tối. Hiện tại, nội dung đề xuất đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Dù hầu hết người bán hàng nhận thức được hành vi lấn chiếm lòng, lề đường là sai quy định thế nhưng do ý thức còn kém nên việc lấn chiếm, coi thường pháp luật vẫn ngang nhiên diễn ra. Biết rằng, việc kinh doanh, buôn bán liên quan đến mưu sinh của người dân, nhưng thực trạng này phải sớm được cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục để trả lại cảnh quan cho đô thị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm