Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hải Phòng: Bão số 3 khiến 2 người chết, 40 người bị thương

Kim Thành

Chủ nhật, 08/09/2024 - 20:07

(Thanh tra) - Ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Hải Phòng thông tin: Đến 12 giờ trưa nay, thiệt hại do bão số 3 khiến 2 người tử vong. Trong đó 1 người ở huyện Tiên Lãng, 1 người ở huyện Thủy Nguyên bị tường bếp đổ; 40 người bị thương tại gia đình do vỡ kính, mái tôn, đã được sơ cứu tại các trung tâm y tế huyện, quận.

Cây đổ, đường lụt, các phương tiện đi lại khó khăn tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ. Ảnh: Kim Thành

Hệ thống công trình đê điều, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, không phát sinh sự cố.

Nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin, bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng; hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn.

Nhiều khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây; nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ; nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh bị gãy đổ, hư hại. Các phương tiện neo đậu tại các khu tránh trú bão đảm bảo an toàn.

Đánh giá ban đầu, thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết.

Thống kê sơ bộ tình hình thiệt hại quận Lê Chân: Có trên 634 cây xanh bị gãy, đổ đặc biệt là ở các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, Tô Hiệu, Hồ Sen, Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Minh Thảo, Hai Bà Trưng, Hàng Kênh, Cát Cụt, Mê Linh… Gần 300 nhà dân và công trình bị tốc mái, vỡ kính; một số trường học bị thiệt hại như bị đổ sập hàng rào.

Nhiều biển quảng cáo, biển hiệu cửa hàng bị gãy, gió thổi bay. Hệ thống dây điện và cáp viễn thông bị ảnh hưởng do cây gãy đổ trên nhiều tuyến đường Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Chợ Hàng, đường vòng Cầu Niệm, Hoàng Minh Thảo, Mê Linh, Hai Bà Trưng...

Tại quận Ngô Quyền: Có 5 người bị thương; tài sản một số trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn tốc mái, vỡ cửa kính,... 104 trụ sở, nhà bị lật mái.

Tình trạng mất điện, nước, mạng viễn thông xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng tới thông tin liên lạc của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các phường và sinh hoạt của Nhân dân.

Có 616 cây xanh đổ đã cắt tỉa, dọn dẹp 218, còn lại 478; 70% cây xanh gãy cành, nghiêng; 22 cột điện đổ...

Tình trạng ngập lụt xảy ra hầu hết các tuyến đường trên địa bàn quận ảnh hưởng lớn đến việc giao thông đi lại của người dân.

Tại quận Hải An: Có 5 công trình văn hoá bị thiệt hại; 11 cơ sở y tế bị thiệt hại; 12 cơ sở giáo dục thiệt hại;  nhiều cây xanh trên địa bàn huyện bị đổ, gẫy, các cây đổ chắn ngang đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Lán tôn, mái tôn, mái vẩy, biển hiệu của nhà dân cũng như của các cơ quan, đơn vị bị hư hỏng. Hệ thống các cột đèn trang trí bị gẫy đổ, hư hỏng.

Tại quận Hồng Bàng: Có 66 ngôi nhà ở; 3 cơ sở giáo dục; 1 cơ sở y tế; 751 cây xanh cây; 4 cột điện hạ thế; 2 trạm biến thế bị thiệt hại.

Tập trung khắc phục thiệt hại: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho tàu Minh Anh 01 (12 thuyền viên) bị mất khả năng điều động, trôi dạt tại khu neo vịnh Lan Hạ.

Sở Công thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đang khắc phục tình trạng mất điện trên diện rộng, hiện đã có 3/05 trạm 220KV (35 trạm 110KV) đã khắc phục. Đến 6h sáng (8/9) đã có 160.000/793.000 khách hàng được sử dụng điện, đến 12 giờ sẽ cấp điện cho 80% hệ thống điện, cố gắng khắc phục 20% còn lại xong trước 18 giờ cùng ngày.

UBND thành phố đề nghị các địa phương khẩn trương thu dọn vật cản khôi phục giao thông, sửa chữa khắc phục kết cấu hạ tầng thiết yếu, cấp điện, cấp nước trở lại, khôi phục các hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc; tiêu thoát nước ngập úng, vệ sinh môi trường; tổ chức cảnh báo nguy hiểm đối với các tuyến giao thông, kết cấu hạ tầng hư hại chưa được khôi phục...

Các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, thống kê thiệt hại; phân loại mức độ hư hại của công trình, kết cấu hạ tầng để có phương án khắc phục phù hợp (trước mắt và lâu dài).

Động viên, hỗ trợ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường.

Các lực lượng chuyên trách tiếp tục tập trung ứng cứu kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm