Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

EVNSPC: Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng công trình điện tại Tây Ninh

PV

Thứ sáu, 19/11/2021 - 08:12

(Thanh tra) - Nhiều vướng mắc về thi công, xây dựng công trình điện tại tỉnh Tây Ninh đã được lên phương án tháo gỡ tại chuyến công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công đường dây 110kV Tân biên – Châu Thành (Suối Dộp) tại khu vực huyện biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ngày 16/11, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV EVNSPC cùng đoàn công tác đã có chuyến công tác nhằm kiểm tra hiện trường thi công công trình đường dây 110kV Tân Biên - Suối Dộp tại tỉnh Tây Ninh

Công trình đường dây 110kV Tân biên - Châu Thành (Suối Dộp) được Bộ Công thương phê duyệt dự án tín dụng ngành Điện lần 3 (PSL3) vay vốn JICA, công trình có chiều dài 28km, 46 trụ tổng mức đầu tư gần 87 tỷ đồng. Dự án khởi công 10/8/2020, hoàn đóng điện dự kiến ngày 6/02/2021. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng.

Hiện tại công trình đã giải quyết mặt bằng 33 vị trí móng, trong đó 8 vị trí móng và 1 vị trí dựng trụ còn vướng mặt bằng do người dân chưa thống nhất được phương án đền bù và giải tỏa.

Trước những khó khăn trên, ông Nguyễn Văn Hợp đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban A) làm việc với đơn vị thi công lập kế hoạch, phương án chi tiết để tháo gỡ các vị trí vướng mặt bằng. Sau đó, Ban A kiểm tra và đăng ký với địa phương, Công ty Điện lực Tây Ninh hỗ trợ phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thi công.

Riêng trụ 35 nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần TAPIOKA Việt Nam, đơn vị thi công lên kế hoạch và gửi đến UBND huyện Tân Biên, Công ty điện lực Tây Ninh và Công ty Cổ phần TAPIOKA Việt Nam để được hỗ trợ.

Đối với các vị trí không vướng mắc, ông Hợp đề nghị đơn vị thi công lập kế hoạch nhận vật tư thiết bị và triển khai khối lượng công việc còn lại như dựng trụ, kéo dây các phân đoạn phía huyện Châu Thành và huyên Tân Biên cho hoàn tất.

Được biết, công trình sau khi hoàn thành và đi vào sự dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực, tăng độ tin cậy cấp điện an toàn cho các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tạo mạch vòng liên kết giữa các lộ ra của trạm 220kV Tây Ninh thông qua các tuyến Tây Ninh 2 - BourBon - Tân Hưng - Tân Biên - Suối Dộp - Tây Ninh - Tây Ninh 2, khai thác hiệu quả trạm 220kV Tây Ninh, đáp ứng tiêu chí N-1 của lưới điện khu vực.

EVNSPC trao 2 nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Thạnh Bình và xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên

EVNSPC trao tặng 20 máy tính bảng và 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên

Dip này, đoàn công tác của EVNSPC đã trao 2 căn nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Văn Minh (tổ 9, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình) và hộ ông Trần Văn Phước (tổ 7, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây), mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 20 máy tính bảng, 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, với tổng trị giá gần 85 triệu đồng...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa: Cấm 4 nhà thầu tham gia đấu thầu trong 3 năm do có hành vi gian lận

Khánh Hòa: Cấm 4 nhà thầu tham gia đấu thầu trong 3 năm do có hành vi gian lận

(Thanh tra) - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, do 4 nhà thầu này là thành viên Liên danh Xây dựng di tích Thành cổ Diên Khánh đã có hành vi gian lận theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, khi tham dự gói thầu số 5 của Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

TL

15:13 15/02/2025
Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế lên 18 triệu đồng/tháng

Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế lên 18 triệu đồng/tháng

(Thanh tra) - Nếu mức giảm trừ gia cảnh không được điều chỉnh kịp thời, ngày càng nhiều người lao động có thu nhập trung bình cũng bị xếp vào diện chịu thuế, dù thực tế đời sống không hề dư dả. Vì thế, theo các chuyên gia, mức giảm trừ gia cảnh đã không còn phù hợp, cần nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng.

Thành Công

21:28 14/02/2025

Tin mới nhất

Xem thêm