Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Khoa Lê
Thứ sáu, 16/10/2020 - 21:06
(Thanh tra) - Sáng nay (16/10), nhằm ngày 1/7 Chăm lịch tại tháp Po Klong Garai, TP Phan Rang - Tháp Chàm, đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn đã chính thức tổ chức Lễ hội Katê 2020 theo nghi lễ truyền thống tại các đền tháp.
Các vị chức sắc tôn giáo đồng bào Chăm dẫn đầu đoàn rước y trang lên tháp Po Klong Garai. Ảnh: Khoa Lê
Katê là lễ hội đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa Chămpa, được đồng bào Chăm tổ chức mỗi năm một lần để tưởng nhớ các vị thần linh và dâng lễ vật cúng ông bà, tổ tiên với lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm nay, Lễ hội Katê diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 - 17/10.
Dưới chân tháp cổ Po Klong Garai, các chàng trai, cô gái đồng bào Chăm, Raglai tham gia múa hát mừng lễ hội. Người già đứng tuổi lo soạn lễ cúng, còn các chức sắc làm lễ mở cửa, tắm và mặc y phục cho tượng thần.
Tại buổi Lễ Katê, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Chăm nói riêng, góp phần nâng cao đời sống của người dân, diện mạo các vùng quê ngày càng khởi sắc. Lễ hội Katê năm 2020 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Ninh Thuận thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thiếu nữ Chăm biểu diễn đón mừng Lễ hội Katê 2020. Ảnh: Khoa Lê
Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Thuận đã tặng hoa chúc mừng và tin tưởng đồng bào Chăm luôn sát cánh với các dân tộc anh em trong tỉnh, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà tỉnh đã đề ra.
Ngày đầu tiên diễn ra lễ rước y trang của nữ thần xứ sở Pô Inư Nưgar từ thôn Giá, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam về làng Chăm Hữu Đức, thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.
Ngày thứ hai, lễ hội Katê diễn ra chính thức tại tháp Po Klong Garai, tháp Po Rome ở thôn Hậu Sanh và đền Po Inư Nưgar ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và kết thúc tại các thôn bản.
Trong những ngày này, tại các thôn bản đồng bào Chăm sinh sống nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng trống Paranưng và tiếng kèn Saranai báo hiệu mùa Katê rộn ràng vui tươi.
Theo thống kê, hiện nay tỉnh Ninh Thuận có hơn 42.600 người Chăm theo đạo Bà la môn. Năm 2017, lễ hội Katê của đồng bào Chăm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật