Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đồng bào bản Lát đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới

Văn Thanh

Thứ tư, 27/10/2021 - 13:13

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 10/2021, chúng tôi có dịp lên bản Lát, xã Tam Chung, huyện vùng cao Mường Lát để tìm hiểu phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của đồng bào nơi đây. Khác hẳn với những năm trước đây, bản Lát nay đã có sự đổi thay nhanh chóng, cuộc sống đồng bào cơ bản ổn định.

Bản Lát, xã Tam Chung được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Bình

Bản Lát, xã Tam Chung ngày nay không còn những con đường lầy lội như trước kia, mà nay đã được thay thế bằng những tuyến đường bê tông kiên cố, những ngôi nhà xây dựng vững chãi để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây yên tâm bám trụ sản xuất và sinh sống.

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền xã Tam Chung đã quyết tâm chọn bản Lát để xây dựng mô hình NTM. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng, bản Lát còn gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực của ban quản lý bản Lát và sự sát sao, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, huyện và xã, đồng bào bản Lát đã tự tin phát huy nội lực tập trung khai hoang các piềng bãi, ruộng bậc thang, sản xuất lúa nước 2 vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới ĐT52 vào sản xuất để nâng cao năng suất.

Bên cạnh đó, được sự vận động, tuyên truyền của cán bộ, đảng viên, đồng bào DTTS bản Lát đã thay thế giống cây trồng già cỗi nhiều năm năng suất thấp, quy hoạch đất trồng ngô, lúa rẫy, sắn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cho năng suất chất lượng cao hơn, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát huy tiềm năng đất đai, đồng bào bản Lát còn đưa cây chuối tiêu vào trồng trên các sườn đồi, đến nay toàn bản đã trồng được 6,5 ha chuối tiêu và bắt đầu đến thời kỳ thu hoạch. Theo ước tính của đồng bào trong bản Lát, 1 ha chuối tiêu cho thu hoạch khoảng 15 tấn, giá trị kinh tế đạt từ 50 đến 55 triệu đồng/ha/năm. Từ nguồn thu nhập trồng trọt này sẽ giúp đời sống của đồng bào bản Lát từng bước được nâng lên, xóa đói giảm nghèo.

Đi đôi với việc trồng trọt, ban quản lý bản Lát còn vận động, tuyên truyền đồng bào nơi đây phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện, bản Lát có 397 con trâu, 1.268 con bò và gần 2.000 con gia cầm. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của bản Lát đạt 36,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,79%; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào trong bản cũng được nâng lên, việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh mới.

Ông Lò Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung cho biết,  trong xây dựng NTM, Chi bộ bản Lát đã tuyên truyền, vận động các nguồn được đóng góp 2,2 tỷ đồng để làm 2,25 km đường giao thông, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng các công trình vệ sinh gia đình... Từ chỗ khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS ở đây, đầu năm 2021 bản Lát đã được công nhận bản đạt chuẩn NTM. Từ mô hình NTM ở bản Lát sẽ nhân rộng mô hình bản NTM ra toàn bộ địa bàn xã và từ đó hoàn thành 19 chỉ tiêu NTM cho cấp xã trong thời gian gần nhất.

“Nhiều năm qua, Chi bộ bản Lát luôn là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu của Đảng bộ xã Tam Chung. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ luôn lấy lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân hết sức làm, việc gì có hại cho dân hết sức tránh” để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Minh chứng rõ nét nhất là đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân bản ngày càng được nâng lên, diện mạo quê hương bản Lát không ngừng khởi sắc”, ông Lò Văn Hiền đánh giá.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm