Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đội Quản lý thị trường số 22: Tăng cường kiểm tra, phát hiện loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập lậu

Đông Hà

Chủ nhật, 19/10/2025 - 09:45

(Thanh tra) - Không chỉ kiểm tra thường xuyên mà còn tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường số 22 đã phát hiện và xử phạt hàng chục cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập lậu, góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều sản phẩm thực phẩm đông lạnh bị phát hiện không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: DMS

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, ngày 9/10, Đội Quản lý thị trường số 22 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Phú Thượng và phường Phú Diễn, phát hiện nhiều hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tổng số tiền xử phạt lên đến 69,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 59 triệu đồng.

Theo đó, tại hộ kinh doanh đồ ăn vặt Ling Ling (đường An Dương Vương, phường Phú Thượng), lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở không thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, hộ này còn kinh doanh 125 sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập lậu, tổng giá trị hàng hóa vi phạm 36,25 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 22 đã lập biên bản và xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 22 phối hợp cơ quan công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ảnh: DMS

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Trường Nam (tổ 20, phường Phú Diễn), đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh 67 sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Giá trị hàng hóa vi phạm 22,945 triệu đồng, mức phạt hành chính 32 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa vi phạm cũng bị tiêu hủy theo quy định.

Như vậy, tổng cộng hai cơ sở này bị xử phạt 69,5 triệu đồng, và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 59,195 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/5, Đội Quản lý thị trường số 22 cũng đã tiến hành đồng loạt kiểm tra ba cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phụ trách, phát hiện nhiều hành vi vi phạm tương tự. Cụ thể, tại hộ kinh doanh thời trang Phạm Thị H. (đường Thụy Phương), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không đăng ký thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh và đang kinh doanh 1.477 sản phẩm bánh quy nhập lậu, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 26,5 triệu đồng.

Tiếp đó, tại hộ kinh doanh Ngọc T. (đường Bờ Tây Sông Nhuệ), đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, gồm 10kg lưỡi heo, 30kg chân móng heo và 60kg mỡ heo, tổng giá trị hơn 6,1 triệu đồng, bị xử phạt 8 triệu đồng.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 22 tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Tiến Phát (đường Phố Viên), phát hiện cơ sở kinh doanh 60kg xương lợn không rõ nguồn gốc, trị giá 4,5 triệu đồng, bị xử phạt 8 triệu đồng.

Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 22, các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đặc biệt, các mặt hàng vi phạm đều là thực phẩm, nhóm hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nên cần được kiểm soát nghiêm ngặt.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô”, đại diện Đội cho biết.

Hoạt động kiểm tra góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường. Ảnh: DMS

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 22 khẳng định sẽ duy trì kiểm tra đột xuất, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là những mặt hàng dễ bị lợi dụng nhập lậu như thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, đồ ăn vặt... nhằm ngăn chặn tận gốc nguy cơ hàng hóa kém chất lượng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thời gian tới lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các đơn vị quản lý chuyên ngành, triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, đặc biệt trong dịp cuối năm, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Các đội quản lý thị trường được giao nhiệm vụ chủ động nắm bắt thông tin, giám sát chặt hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, kho ngoại quan và các điểm tập kết hàng hóa lớn, nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm