Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Chủ nhật, 19/10/2025 - 09:06
(Thanh tra) - Thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị vi phạm lên tới hàng trăm triệu đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ nhiều hàng hóa vi phạm tại các cơ sở vi phạm: Ảnh: DMS
Những vụ việc bị phát hiện cho thấy tình trạng gian lận thương mại tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng tăng cường phối hợp để siết chặt kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo dữ liệu từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, ngày 9/10/2025, Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm) do bà Phạm Thị S. làm chủ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2.460 gói (1.678 kg) lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, toàn bộ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Chủ cơ sở cũng chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.
Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Nghị định 122/2021/NĐ-CP, Đội Quản lý thị trường số 14 đề xuất xử phạt hành chính 97,5 triệu đồng, đồng thời tạm giữ toàn bộ lô hàng trị giá 120,8 triệu đồng để xử lý.
Trước đó, ngày 9/9, Đội Quản lý thị trường kiểm tra một cơ sở thực phẩm tại khu đô thị Nam La Khê (phường Hà Đông) do ông Nguyễn Tùng D. làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 11.000 gói cà phê hòa tan JIESOO BLACK COFFEE và 945 hộp bột ngũ cốc có tổng giá trị 144 triệu đồng, không có chứng từ nguồn gốc. Cơ sở này cũng hoạt động không phép.
Trong cùng ngày, đoàn kiểm tra phát hiện một cá nhân đang kinh doanh 2.194 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Pandora và ALE tại tòa nhà Fodacon (Hà Đông).
Tang vật gồm 91 vòng đeo tay Pandora, 953 vòng charm Pandora và 1.150 vòng charm ALE, trị giá 175 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 14 tạm giữ toàn bộ lô hàng để xác minh.
Cũng trong ngày 9/9, tại ngõ 61 Yên Hòa (phường Yên Hòa), lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Phạm Thị H., phát hiện 940 gói lạp xưởng nhập ngoại không hóa đơn chứng từ, trị giá 47 triệu đồng, đồng thời cơ sở hoạt động không có giấy phép kinh doanh.

Hàng hóa vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: DMS
Ngày 10/9/2025, tại hộ kinh doanh Phùng Thị Ngọc M. (phường Hà Đông), đoàn kiểm tra phát hiện hàng loạt mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nhập ngoại không chứng từ.
Hàng hóa gồm 100 chai dầu xả tóc B7.BIOTIN, 2.160 gói tinh chất dưỡng da THE FIRST, 290 tuýp tinh chất PEACHOLIC và 19 hộp Collagene Marin 5000 mg, tổng trị giá hơn 111 triệu đồng. Bà M. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ số hàng trên.
Tổng cộng, trong 4 vụ việc trên, Đội Quản lý thị trường số 14 đã tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm, đề xuất mức xử phạt hành chính trên 327,5 triệu đồng.
Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng nhanh. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp chân chính.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được lực lượng chức năng Hà Nội triển khai thường xuyên nhằm ngăn chặn gian lận thương mại. Ảnh: DMS
Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các đơn vị quản lý chuyên ngành, triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, đặc biệt trong dịp cuối năm, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Các đội quản lý thị trường được giao nhiệm vụ chủ động nắm bắt thông tin, giám sát chặt hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, kho ngoại quan và các điểm tập kết hàng hóa lớn, nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hàng thật, hàng giả cũng sẽ được đẩy mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại các cơ sở kinh doanh có đăng ký, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đồng thời kịp thời phản ánh tới đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý nghiêm và công khai các vụ việc gian lận thương mại được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính răn đe, củng cố niềm tin của người dân vào công tác quản lý thị trường, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững.
Trước đó, ngày 10/4/2025, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp Công an thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất hàng dệt kim của hộ kinh doanh Nguyễn Phan L. tại xã La Phù (cũ).
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 14.000 đôi tất và 6.500 nhãn giấy mang nhãn hiệu Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Asics, Yonex, NY, LA, đều có dấu hiệu giả mạo. Số hàng được tập kết chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường. Toàn bộ tang vật đã bị niêm phong, xử lý theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ