Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đà Nẵng: Dồn lực xóa điểm trắng điện lưới tại miền núi

Thái Nam

Thứ ba, 28/07/2026 - 10:23

(Thanh tra) - Gần 3.000 hộ dân tại các bản làng vùng cao xa xôi nhất của TP Đà Nẵng chuẩn bị được đón dòng điện lưới thắp sáng sinh hoạt và sản xuất. Đà Nẵng vừa chính thức kích hoạt chiến dịch hạ tầng năng lượng quy mô lớn nhằm xóa sổ hoàn toàn các vùng lõm thiếu điện, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào miền núi.

Đà Nẵng quyết định xoá các điểm thiếu điện tại các thôn, bản, làng trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Thạch

Quyết định về chủ trương đầu tư dự án "Xóa các điểm thiếu điện ở các thôn, bản, làng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" vừa được Phó Chủ tịch UBND Phan Thái Bình ký ban hành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 317 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Trong cơ cấu nguồn vốn, chi phí xây lắp chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 239 tỷ đồng, phần còn lại dành cho bồi thường giải phóng mặt bằng, thiết bị công nghệ và dự phòng.

Toàn bộ nguồn lực sẽ được đổ về địa bàn 13 xã miền núi đặc biệt khó khăn bao gồm: Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Tập, Trà Leng, Trà Vân, Trà Linh, Nam Trà My, Hùng Sơn, Sông Kôn, A Vương và Đắc Pring.

Điểm đột phá của dự án là việc áp dụng linh hoạt hai phương án công nghệ thích ứng với địa hình hiểm trở. Tại các khu vực có khả năng tiếp cận lưới điện quốc gia, thành phố sẽ cho kéo mới hơn 158km đường dây trung áp, xây dựng 76 trạm biến áp tổng dung lượng 4.436,5 kVA và lắp đặt hơn 82km đường dây hạ áp.

Toàn bộ các hộ dân trong vùng dự án sẽ được bàn giao hệ thống công tơ điện tử thông minh có chức năng đo xa, đi kèm hạ tầng dây dẫn an toàn nối thẳng vào tận mạng điện trong nhà.

Đối với những bản làng biệt lập, giải pháp năng lượng xanh tại chỗ sẽ được kích hoạt để phá thế cô lập.

Điển hình như tại thôn Petapac (xã Đắc Pring), một hệ thống điện mặt trời tập trung có pin lưu trữ công suất 20kW sẽ được xây dựng để cấp điện cho các hộ dân.

Để đối phó với mùa mưa bão khắc nghiệt của miền núi, thành phố cũng trang bị đồng bộ hệ thống máy phát điện dự phòng cho các vùng dùng điện mặt trời tại thôn Aru (xã A Vương) và thôn Petapac, đảm bảo nguồn năng lượng không bị gián đoạn.

Theo lộ trình được ấn định, chiến dịch xóa trắng điểm thiếu điện sẽ diễn ra xuyên suốt từ nay đến năm 2028.

Ngay trong năm 2026, chủ đầu tư sẽ tăng tốc hoàn thiện thủ tục và ưu tiên dồn lực cấp điện trước cho các vùng lõm sâu theo kết luận của Ban chỉ đạo 57 TP Đà Nẵng.

Toàn bộ phần việc kỹ thuật còn lại sẽ được thi công dứt điểm trong giai đoạn 2027 - 2028, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đô thị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Dồn lực xóa điểm trắng điện lưới tại miền núi

Đà Nẵng: Dồn lực xóa điểm trắng điện lưới tại miền núi

(Thanh tra) - Gần 3.000 hộ dân tại các bản làng vùng cao xa xôi nhất của TP Đà Nẵng chuẩn bị được đón dòng điện lưới thắp sáng sinh hoạt và sản xuất. Đà Nẵng vừa chính thức kích hoạt chiến dịch hạ tầng năng lượng quy mô lớn nhằm xóa sổ hoàn toàn các vùng lõm thiếu điện, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào miền núi.

Thái Nam

10:23 28/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm