Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/07/2021 - 06:00
(Thanh tra)- Từ đầu tháng 7, sau gần 2 tháng nỗ lực chống dịch Covid-19, toàn tỉnh Bắc Giang đã chuyển sang trạng thái bình thường mới và đang tập trung cao khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển xã hội. Đến nay, mục tiêu cơ bản đưa doanh nghiệp (DN) trở lại hoạt động trong tháng 7 được hoàn thành.
Cơ bản đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại trong tháng 7. Ảnh minh hoạ (nguồn internet)
160 nghìn công nhân trở lại làm việc trong tháng 7
Theo số liệu thống kê, 2.361 DN hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong tháng 7, toàn tỉnh có gần 2.000 DN hoạt động với gần 160 nghìn công nhân đã quay trở lại làm việc an toàn.
Tại 4 khu công nghiệp (KCN), 351 DN hoạt động trở lại, chiếm 96,8% tổng số DN trong KCN, chỉ còn vài DN chưa tái sản xuất. Số lượng lao động quay lại làm việc là 106 nghìn, đạt khoảng 70% so với số lao động làm việc trong KCN trước khi có dịch.
Hiện nay, các DN có quy mô lớn, số lượng lao động cũng tăng nhanh, tạo điều kiện để các DN phục hồi sản xuất như: Fuhong, Newwing, Siflex, Luxshare, Hosiden... đã hoạt động với công suất đạt từ 70 - 80%.
Tại các cụm công nghiệp, 208 DN hoạt động trở lại, đạt khoảng 80%, với hơn 45 nghìn lao động đi làm trở lại, đạt 90%. Ở ngoài khu, cụm công nghiệp, hơn 1.800 DN đã hoạt động trở lại với hơn 50 nghìn lao động đi làm trở lại.
Với nhiều DN quay lại hoạt động và bắt đầu phục hồi nên chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 104,2% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng tăng 5%.
Để có được kết quả tích cực nêu trên, tỉnh Bắc Giang đã chủ động, nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ DN khắc phục khó khăn khôi phục lại hoạt động sản xuất sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là việc tổ chức cho người lao động quay trở lại DN làm việc.
Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn, tỉnh Bắc Giang đã giải quyết khó khăn trong việc bố trí chỗ ở tập trung cho người lao động và hỗ trợ bố trí khu vực cách ly tập trung khi xảy ra ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ DN trong KCN tháo gỡ khó khăn trong khâu vận chuyển hàng hóa; đưa đón người lao động; hướng dẫn, hỗ trợ các DN phương án phòng, chống dịch; hỗ trợ xử lý các tình huống khi xảy ra ca nhiễm, ca nghi nhiễm; hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho người lao động trong DN.
Cùng với đó, cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình rà soát, xác nhận người lao động đủ điều kiện trở lại làm việc. Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc DN thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 gắn với sản xuất bên trong DN. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các DN nhắc nhở công nhân chấp hành nghiêm các biện pháp 5K trong phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế cả nơi sản xuất, phương tiện lưu thông và nơi lưu trú.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết, để giúp các DN bắt tay nhanh vào triển khai khôi phục sản xuất phù hợp với trạng thái bình thường mới, tỉnh Bắc Giang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tháo gỡ “nút thắt” cho các DN đang gặp phải nhất là vấn đề về lao động nhằm giúp các DN khôi phục nhanh chóng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn.
Để đẩy mạnh việc khôi phục sản xuất, thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN trong và ngoài các KCN, trong đó bám sát thực tế hoạt động của các DN để điều chỉnh linh loạt, đồng bộ biện pháp hỗ trợ, giúp DN tổ chức lại hoạt động sản xuất, đảm bảo an toàn trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ các DN có quy mô, giá trị lớn, có vai trò chủ đạo trong các KCN cũng như trong ngành công nghiệp của tỉnh. Quan tâm hỗ trợ các DN đưa toàn bộ người lao động quay trở lại làm việc, phấn đấu trong tháng 8, 100% DN trở lại hoạt động bình thường.
Xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong chống dịch
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm bảo vệ thành quả trong công tác phòng, chống dịch, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang vừa chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.
Tỉnh Bắc Giang tiếp tục tập trung cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và nhất là Kết luận số 105-KL/TU ngày 16/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhất là khi dịch chưa được kiểm soát triệt để, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực được phân công, đồng thời kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, thiếu trách nhiệm để dịch bệnh lây lan, bùng phát phức tạp.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ đầu tư nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Đồng thời, chủ động, linh hoạt điều hành thu, chi ngân sách các cấp. Quản lý chặt chẽ các khoản kinh phí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch...
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật