Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chuyện ông Rớt làng Thung

Đức Minh

Thứ tư, 13/07/2022 - 07:00

(Thanh tra)- Đồng bào làng Thung, xã Hnol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai gần 10 năm nay quen thuộc với hình ảnh một già làng luôn là tấm gương sáng về làm kinh tế giỏi. Ông không ngần ngại chia sẻ bí quyết làm ăn và lăn xả với công việc của cộng đồng nhằm truyền đạt những kiến thức hữu ích giúp người dân hiểu hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Rớt trước căn nhà của mình tại làng Thung (xã Hnol, huyện Đak Đoa). Ảnh: Hoàng Minh

Hộ kinh doanh giỏi

Vị già làng có tên là Rớt, sinh năm 1954 tại làng Thung (xã Hnol, huyện Đak Đoa) tuy đã gần đến tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn đi lại thoăn thoắt, đôi mắt còn tinh, đôi tai còn thính lắm.

Gia đình ông nổi tiếng là một hộ kinh doanh giỏi với gần 1 ha lúa nước, 3 ha cà phê, hơn 1 ha cây ăn quả và nuôi 4 con trâu, 7 con bò, 15 con heo... đã mang lại thu nhập bình quân mỗi năm cho gia đình ông gần nửa tỷ đồng. Gia đình ông được công nhận là hộ sản xuất giỏi. Kinh tế phát triển, ông có điều kiện mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, xây dựng nhà ở khang trang.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, già Rớt còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ cây - con giống cho bà con trong làng, trong xã.

Ông Guân - Trưởng thôn Thung cho hay: “Già Rớt luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi gặp khó khăn. Dân làng Thung luôn tin tưởng và quý trọng ông. Già Rớt còn tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn phức tạp tại địa phương. Việc gì già Rớt cũng làm tốt, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần của dân làng".

Năng động, giỏi giang và thường xuyên giúp đỡ mọi người nên ông Rớt được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Thung từ năm 2003.

Đến năm 2007, ông được bầu làm Trưởng thôn.

Từ năm 2015 đến nay, ông được người dân tín nhiệm bầu là già làng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hnol. Hội Người cao tuổi xã Hnol hiện có 224 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Ông tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân tuyên truyền, vận động người cao tuổi thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy ước, hương ước...

Nhờ có sự đóng góp tâm huyết của già Rớt mà việc phát triển hội viên mới, kiện toàn bộ máy tổ chức, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh trật tự ở xã Hnol có nhiều chuyển biến rất tích cực.

Đi đầu thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao - gương sáng", già Rớt không quản sớm khuya tới từng nhà hội viên, thậm chí ngoài nương rẫy để tuyên truyền, vận động bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giảm nghèo bền vững.

Ông Đặng Quang Hà Chủ tịch UBND xã Hnol đánh giá: “Đa số người dân xã Hnol còn hạn chế và khó khăn nhiều mặt. Vai trò của già Rớt rất quan trọng, nhất là phối hợp vận động bà con thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới".

Làng Thung vươn lên thoát nghèo

Đường giao thông ở làng Thung (xã Hnol, huyện Đak Đoa) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: R'Ô Hok

Hiện làng Thung có 121 hộ với 538 khẩu. Thời gian qua, nhờ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đoạn đường từ trung tâm xã qua làng đã được bê tông hóa với chiều dài 3 km. Các đường trục thôn, nội làng được cứng hóa 3,5 km/4,7 km tổng chiều dài đường làng. Đến nay, làng Thung đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM. Hiện làng chỉ còn 4 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia và tham gia bảo hiểm y tế; 70% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; bê tông hóa đường giao thông nội làng đạt 46,8%; nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học được đầu tư nâng cấp...

Chứng kiến sự thay đổi của làng trong thời gian qua, già làng Rơt vui mừng cho biết: “Được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ, làng mình đã thay đổi nhiều lắm, đường sá đi lại thuận tiện, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân vận động, trường học được xây dựng khang trang. Bà con dân làng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc cà phê, lúa, mì... Nhờ vậy, đời sống dân làng được cải thiện hơn trước rất nhiều”.

Làng Thung hôm nay đã có nhiều hộ sản xuất giỏi nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mỗi năm, các gia đình có thu nhập trên 300 triệu đồng.

Ông Ksiu Plak - một người dân của làng Thung chia sẻ, ban đầu ông chỉ có vài sào lúa, làm không đủ ăn nhưng "được sự giúp đỡ, chỉ bảo của già Rớt tôi đã biết cách canh tác và đặc biệt là được vay tiền từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư làm chuồng nuôi bò sinh sản". Qua nhiều năm tích lũy từ việc bán bò để mua đất mở rộng sản xuất; đến nay, ông đã có 10 ha đất trồng cà phê, hồ tiêu, lúa và chuối cùng với 5 con bò cái sinh sản, "mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu về hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn đầu tư thêm máy móc phục vụ cho sản xuất”.

“Có được cuộc sống hôm nay, gia đình tôi thực sự biết ơn cán bộ, ơn già làng đã chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cho chúng tôi. Trước đây đói ăn đói mặc, nghe ai nói được đi đến nơi nào cuộc sống đỡ khổ hơn chúng tôi dễ dàng tin theo. Nhưng bây giờ chúng tôi hiểu, chỉ có chăm chỉ làm ăn, nghe theo lời hướng dẫn của các đồng chí cán bộ làm theo đường lối chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước thì cuộc sống mới có thể khấm khá lên được. Chúng tôi mong đến thế hệ con cháu sau này của mình cũng chịu khó làm ăn để xây dựng làng Thung ngày càng phát triển hơn” - ông Ksiu Plak nói.

Nói về những tấm gương vượt khó vươn lên cải thiện cuộc sống, già Rớt không khỏi xúc động. Những thành tựu trong xây dựng NTM của làng, xã đang ngày càng cho thấy một làng Thung đang thay da đổi thịt hàng ngày.

Làng Thung xã Hnol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai là điển hình trong phong trào xây dựng NTM ở xã. Từ năm 2017 đến nay, làng liên tục được công nhận là làng văn hóa. Thời gian tới, già Rớt cho biết sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân nâng cao hơn nữa những kiến thức về pháp luật cùng với đó là thay đổi phương thức sản xuất, huy động các nguồn vốn để giúp các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm