Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng: Hỗ trợ 155 nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

Trung Hà

Thứ năm, 27/02/2025 - 21:45

(Thanh tra) - UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2025".

Thanh tra tỉnh Cao Bằng trao kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: ĐVV

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm, ưu tiên và chỉ đạo triển khai thực hiện, xuyên suốt từ trước đến nay. Tỉnh thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; trong đó công tác cải thiện điều kiện về nhà ở luôn được ưu tiên triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đang quản lý hơn 48.000 hồ sơ người có công với cách mạng; trong đó đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 3.800 đối tượng người có công và thân nhân người có công, với số tiền chi trả trên 130 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2013 - 2020, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành hỗ trợ 9.648 hộ (4.540 hộ xây mới và 5.108 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí hỗ trợ là 282.968 triệu đồng. Giai đoạn 2020 - 2024, hỗ trợ cho 212 hộ (67 hộ xây mới, 145 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí hỗ trợ 5 tỷ 660 triệu đồng.

Năm 2025, số hộ có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhà ở hư hỏng, dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cần hỗ trợ là 155 hộ, trong đó 38 hộ xây mới, 117 hộ sửa chữa.

Mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 21/2004/QĐ-TTg ngày 22/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới; 30 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa.

Điều kiện hỗ trợ là hộ gia đình có tên trong quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của UBND các huyện, thành phố; nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở), với các mức độ: Nhà ở phải phá dỡ đề xây mới; nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái.

Đối tượng được hỗ trợ do UBND các cấp quản lý gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; thân nhân liệt sĩ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.  

Mai Lê

16:20 05/12/2025
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm