Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 25/08/2025 - 15:21
(Thanh tra) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo 6 giờ tới mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại nhiều địa phương Thanh Hóa. Toàn tỉnh kích hoạt phương án “4 tại chỗ”; riêng xã Na Mèo đã khẩn trương sơ tán 71 hộ/293 nhân khẩu khỏi vùng xung yếu. Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra hồ sông Mực, hồ Yên Mỹ và vùng trũng.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão tại các xã vùng trũng. Ảnh: Văn Thanh
Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở trên diện rộng
Theo đó, trong 13 giờ qua (từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 25/8), khu vực từ Phú Thọ, Quảng Ninh đến Thanh Hóa – Quảng Trị ghi nhận lượng mưa rất lớn. Tại Thanh Hóa, trạm Bái Thượng đo được 123,4mm; Nghệ An ghi nhận tại Thủy điện Hủa Na 90,6mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị nhiều hồ chứa vượt 300mm. Đặc biệt, hồ Sông Rác đạt 360mm, Kỳ Lâm 373,6mm, hồ Sông Thai 310,4mm và hồ Bẹ 288,4mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực miền núi, trung du đã đạt trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa (trên 85%), tiềm ẩn rủi ro sạt lở, sụt lún khi mưa lớn tiếp tục. Dự báo trong 3–6 giờ tới, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa phổ biến 70–120mm, có nơi vượt 200mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất cấp 1.

Lực lượng chức năng Thanh Hóa di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Thanh
Danh mục các xã có nguy cơ cao trải rộng khắp tỉnh Thanh Hóa: Từ Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Cẩm Thủy đến vùng biên giới Mường Lát, Quan Sơn, các xã vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thậm chí nhiều xã trung du như Thạch Lập, Thường Xuân, Ngọc Lặc cũng nằm trong diện cảnh báo. Đây là những địa bàn thường xuyên ghi nhận lũ quét, sạt lở đất khi mưa bão lớn.
Na Mèo khẩn trương di dời 71 hộ dân
Trước tình hình trên xã Na Mèo là xã miền núi biên giới, nhiều năm nay được xác định là điểm “nóng” về sạt lở đất. Trước dự báo mưa lớn kéo dài, chính quyền xã đã khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo phương án đã triển khai, 71 hộ dân với 293 nhân khẩu ở các bản Na Mèo, Bo Hiềng và Cha Khót được đưa đến nơi an toàn. Trong đó, bản Na Mèo: 4 hộ/12 khẩu được bố trí tại nhà văn hóa bản, bản Bo Hiềng 12 hộ/55 nhân khẩu sơ tán về nhà văn hóa và các hộ gia đình an toàn; bản Cha Khót: 55 hộ/226 nhân khẩu được tập trung tại nhà văn hóa bản, điểm trường mầm non và tiểu học.

Lực lượng chức năng Thanh Hóa di dời dân. Ảnh: Văn Thanh
Tại các điểm sơ tán, lực lượng công an xã bố trí cán bộ trực đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra bảo vệ tài sản của Nhân dân. Cùng lúc, các lực lượng khác tổ chức hậu cần, chăm sóc y tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm để người dân yên tâm trong thời gian trú tránh.
Ông Lò Văn Khoa, một người dân bản Cha Khót, chia sẻ: “Những năm trước mưa bão lớn, bản tôi từng bị sạt lở, nước suối dâng nhanh, ai cũng lo sợ. Lần này được chính quyền sơ tán sớm, chúng tôi yên tâm hơn nhiều.”
Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra hồ đập và vùng trũng
Trước tình hình bão số 5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cũng đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra công tác ứng phó.
Tại hồ sông Mực (mực nước 30,8m) và hồ Yên Mỹ (gần 18m, đang xả 3 cửa tràn), Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị quản lý trực 24/24h, theo dõi sát sao diễn biến, chủ động vận hành điều tiết, tuyệt đối không để sự cố đột xuất gây nguy hiểm vùng hạ du. Ông nhấn mạnh: “Không được phép chủ quan, phải có sẵn phương án ứng phó sự cố, vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa bảo vệ tính mạng và tài sản Nhân dân.”
Sau khi kiểm tra hồ đập, ông đã đến hỏi thăm người dân sơ tán tại Trường mầm non Quảng Nham, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền nơi đây phối hợp với các tổ chức tôn giáo, nhất là quản xứ Giáo xứ Kiến An, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm lệnh sơ tán khi có ngập lụt, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở địa phương. Ảnh: Văn Thanh
Đợt mưa lớn do bão số 5 dự báo còn kéo dài, Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ được huy động sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân; hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi được kiểm tra nghiêm ngặt; các tuyến đường có nguy cơ sạt lở bố trí biển cảnh báo, lực lượng chốt trực.
Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ cao, chủ động di dời dân đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị hậu cần, nhu yếu phẩm để bảo đảm đời sống người dân. Hệ thống thông tin liên lạc cũng được tăng cường, đảm bảo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương