Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bá Thước, Thanh Hóa: 5 thôn bị chia cắt, phải di dời 51 hộ dân

Văn Thanh

Thứ hai, 23/09/2024 - 18:57

(Thanh tra) - Trong ngày 23/9, trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa liên tục có mưa lớn xuất hiện, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá và nhiều nơi bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Huyện Bá Thước phải di dời 51 hộ dân vì nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Văn Thanh

Trước tình hình trên, huyện Bá Thước đã huy động lực lượng di dời 51 hộ dân, với 221 khẩu đang sinh sống ở các khu có nguy cơ sạt lở đất, đá, ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời, hỗ trợ các điều kiện thiết yếu để đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong những ngày tránh mưa lũ.

Được biết, mưa lớn khiến 5 thôn với 590 hộ dân bị chia cắt do ngập lụt, bao gồm: Thôn Măng, thị trấn Cành Nàng; thôn Rầm Tám, xã Điền Trung; thôn La Ca, xã Cổ Lũng; thôn Cha, xã Thiết Kế.

Cùng với đó là 39 điểm tràn qua đường giao thông thuộc các xã Ái Thượng, Cổ Lũng, Lương Trung, Điền Quang, Lũng Cao, Thành Lâm, Điền Hạ, Hạ Trung, Ban Công, Kỳ Tân, Văn Nho, Thiết Ống, Điền Trung, Thiết Kế, Lương Ngoại, Lương Nội và thị trấn Cành Nàng cũng bị ngập lụt.

Hiện nay, tại các điểm bị ngập, sạt lở trên tuyến đường giao thông, huyện Bá Thước đã chỉ đạo lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo, phân công trực gác không cho người và phương tiện qua lại.

Để chủ động phòng, tránh thiên tai, huyện đã có các công điện, văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, lũ lụt trên các sông, suối để có biện pháp ứng phó kịp thời, nhất là việc di dời dân ra khỏi các khu vực nguy cơ cao về sạt lở và những điểm thường xuyên bị ngập.

Bên cạnh đó, huyện Bá Thước đã phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện trực tiếp xuống các địa điểm ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ sạt lở đất, đá để chỉ đạo triển khai phương án phòng chống, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm