Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q.Đông
Thứ bảy, 03/10/2020 - 16:29
(Thanh tra) - Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm xuất hiện thế giới trong vòng 30 năm qua được xác định nguồn lây truyền là từ động vật hoang dã (ĐVHD) sang người.
Khoảng 70% dịch bệnh lây nhiễm được xác định nguồn gây bệnh đến từ ĐVHD. Ảnh: ENV
Cả thế giới đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra. Dịch bệnh Covid-19 đang đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của hàng triệu người và gây tổn hại lớn đến nền kinh tế toàn cầu.
Từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đến nay, thế giới mới chứng kiến một dịch bệnh với quy mô lây lan toàn cầu và diễn biến phức tạp như Covid-19.
Tuy nhiên, Covid-19 không phải là chủng virus gây chết người duy nhất được cho là lây lan do sự tiếp xúc giữa con người và ĐVHD trong những thập kỷ gần đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm xuất hiện trong vòng 30 năm qua được lây truyền từ ĐVHD sang người. Tiếp xúc giữa con người với ĐVHD là nguồn gốc của nhiều loại virus bao gồm HIV/AIDS, cúm gia cầm, SARS, Ebola, MERS và bây giờ là Covid-19.

Nói không với thực phẩm từ ĐVHD để phòng ngừa nguy cơ các bệnh lây nhiễm. Ảnh: ENV
Và Covid-19 chắc chắn sẽ không phải là dịch bệnh nguy hiểm cuối cùng có khả năng lây lan từ ĐVHD sang con người nếu chúng ta không quyết tâm thay đổi cách thức ứng xử với thiên nhiên.
Theo quan điểm của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), đại dịch Covid-19 cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh đòi hỏi mỗi người phải thay đổi hành vi ứng xử với thiên nhiên và môi trường nhằm ngăn chặn các đại dịch tương tự xảy ra trong tương lai.
“Mỗi người hãy thay đổi và hành động vì sức khỏe, sự an toàn và cuộc sống của chính chúng ta” - đại diện ENV nhấn mạnh.
Các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng tại Việt Nam cần phải xác định được các khu vực có nguy cơ phát tán mầm bệnh cao để từ đó có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.
Nhà hàng, quán ăn kinh doanh ĐVHD, các cơ sở nuôi ĐVHD, những khu vực chợ bán ĐVHD chủ yếu chim, bò sát và một số loài thú nhỏ, vẫn tồn tại ở Việt Nam. Những khu chợ thường xuyên đông đúc người qua lại này rất có thể trở thành nơi khởi nguồn của các ổ dịch do có sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người và ĐVHD.

Chấm dứt tình trạng nuôi nhốt, mua bán ĐVHD để giảm thiểu nguồn lây bệnh. Ảnh: ENV
ĐVHD được nuôi làm cảnh nuôi động vật ĐVHD làm cảnh hay thú cưng ngày càng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Việc mua bán và nuôi ĐVHD trong nhiều trường hợp không chỉ là bất hợp pháp mà còn gia tăng rủi ro lây lan dịch bệnh từ ĐVHD sang con người.
Các hiệu thuốc y học cổ truyền và các cơ sở bào chế dược liệu từ ĐVHD dược liệu được bào chế từ ĐVHD vẫn thường được kê đơn cho bệnh nhân. Quá trình bào chế thuốc đông y tiềm ẩn nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh cho con người vì có sự tiếp xúc trực tiếp của con người với ĐVHD, từ khâu giết mổ ĐVHD, thu thập các bộ phận cơ thể đến bào chế để tạo ra thuốc dược liệu.
Chính vì vậy, việc các cơ quan chức năng quyết tâm tiến hành các biện pháp cần thiết để giảm thiểu và loại bỏ những nguy cơ tại các khu vực trên nhằm chủ động phòng ngừa các mối đe dọa tiềm tàng đến an toàn của con người trong tương tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa kiểm tra và thu giữ 600 sản phẩm túi gói các loại đồ ăn vặt như ngô cay, khô gà, quẩy; các nguyên liệu pha chế như bột sữa, trân châu đen, đường thốt nốt, đường nâu, nước cốt dừa… cùng 1.860 kg thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc lợn, hành phi và nhiều mặt hàng khác không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà tại địa chỉ số 136 Lê Hữu Lập và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường tại số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành.
Hương Trà
(Thanh tra) - Tại những bản làng nơi biên giới tỉnh Lai Châu, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn được đồng bào các dân tộc xem như ngày hội lớn.
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Thu Huyền
Minh Nghĩa
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Văn Thanh
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Nguyễn Mai
Trung Hà
Trần Quý
Nguyễn Mai
Minh Tân
Hương Trà
Lan Anh