Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q.Đông
Thứ ba, 29/09/2020 - 12:29
(Thanh tra) - Khi biết gã bạn cùng sử dụng ma túy có ý muốn quan hệ đồng giới, Thực cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng khi bị uy hiếp bằng dao nhọn, hai bên đã xảy ra xô xát, lúc này Thực giằng được dao và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Bị cáo Thực gây án khi bị nạn nhân ép buộc quan hệ tình dục đồng giới (Ảnh: TN)
Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Thực (SN 1999, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội “giết người”. Bị hại trong vụ án là anh D. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1987, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, Thực vốn là nhân viên phục vụ bàn tại một quán bar trên phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quá trình làm việc tại đây, Thực có quen biết với anh D. và trao đổi số điện thoại với anh này.
Tối 20/10/2019, sau khi đi uống nước cùng nhau, Thực và anh D. đến nhà một người bạn của anh D. chơi và sử dụng ma túy cùng một số thanh niên khác.
Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, khi trong nhà chỉ còn anh D. và Thực, anh D. dùng tay sờ soạng Thực.
Biết đối tượng muốn quan hệ đồng giới, Thực cố gắng giữ khoảng cách. Lúc này, anh D. lấy con dao nhọn dưới gối ra hù dọa. Xô xát xảy ra, Thực giằng được dao, đâm một nhát vào ngực phải anh D. rồi bỏ chạy.
Anh D. đuổi theo, đấm đá Thực. Bực tức, Thực cầm dao đâm nhiều nhát vào mặt, bụng, tay, lưng… của D. khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị đâm tổng cộng 20 nhát dao.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng Xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Thực tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Do nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được ban hành, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Thành Công
Thanh Nhung
Văn Thanh
Nhật Linh
Nhật Linh
Đông Hà
Hòa Bình
Thanh Giang
Hương Giang
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên