Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành con nợ vì xuất khẩu lao động

Thứ sáu, 07/12/2012 - 14:01

(Thanh tra)- Gần 5 năm qua, 39 người dân xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa được ra nước ngoài làm việc như đã ký kết. Trong khi đó, nợ ngân hàng (NH) chồng chất, vay nóng bên ngoài lãi mẹ đẻ lãi con…

Người dân kéo đến UBND xã nhờ đòi lại tiền. Ảnh: Thăng Long

Báo Thanh tra nhận được thư kêu cứu của người dân ở xã Thủy Phù cho biết: Từ tháng 10/2007, Cty Cổ phần (CTCP) Hợp tác Lao động Nước ngoài LOD (Cty LOD) - Văn phòng Đại diện tại Huế do ông Lê Minh Toàn làm Trưởng Đại diện, liên kết với CTCP Du lịch Hà Tây - Chi nhánh tại Hà Nội, do bà Trần Thị Thanh Phương làm Giám đốc, đến xã tuyển lao động đi Cộng hòa Czech. Có 39 lao động trúng tuyển.

Ngày 26/1/2008, CTCP Du lịch Hà Tây thông báo nộp 16 triệu đồng/người. 39 lao động đã nộp tiền đầy đủ.

Ngày 18/10/2008, bà Phương và ông Toàn đưa 6 người qua Thái Lan để phỏng vấn lấy visa. Tuy nhiên, qua đó mới biết là bà Phương không đưa đi Cộng hòa Czech mà là Slovakia.

Khi trở về Việt Nam, bà Phương gửi giấy báo tiếp cho người đi phỏng vấn và người chưa đi phỏng vấn mỗi người phải đóng thêm 30 triệu đồng nữa để được đi Slovakia.

Ông Toàn đã làm việc với NH Chính sách Xã hội thị xã Hương Thủy để mỗi người được vay 30 triệu đồng. NH đã giải ngân vào ngày 14/11/2008. Như vậy, số tiền mỗi người đã nộp cho CTCP Du lịch Hà Tây lên đến 46 triệu đồng (chưa kể tiền đi Hà Nội để học nâng cao tay nghề và học tiếng Slovakia, mỗi người mất thêm khoảng 8 triệu đồng).

Thế nhưng, đến nay đã gần 5 năm, những người lao động đã nộp tiền trên chưa được đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Điều này khiến kinh tế của các hộ dân đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Nhiều lần người dân viết đơn gửi lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Công an tỉnh, UBND tỉnh, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Liên lạc với bà Phương và ông Toàn thì gần như vô vọng.

Bà Nguyễn Thị Huê, thôn 8, buồn rầu vì bị NH đòi nợ. Ảnh: Thăng Long


Ông Phan Dân, cán bộ hưu trí ở thôn 8, xã Thủy Phù bức xúc: “Tiền đã nộp vào mà con tôi vẫn không được đi XKLĐ, gia đình trở thành con nợ. Giờ kinh tế gia đình khó khăn tiền đâu tôi trả cho NH”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên - Huế cho hay: “Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chiếm đoạt tiền của người lao động, vi phạm các quy định trong hoạt động XKLĐ, Sở đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh tiến hành điều tra, giải quyết sự việc”.

Ngày 25/11/2012, Cơ quan Điều tra - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có buổi làm việc với người dân tại trụ sở UBND xã Thủy Phù để báo cáo kết quả cuộc điều tra cho người dân biết. Theo đó, Cơ quan Điều tra không phát hiện Cty của bà Phương và ông Toàn có dấu hiệu hình sự mà đây chỉ là tranh chấp dân sự, nên không thể khởi tố và bắt tạm giam được. Cơ quan Điều tra đã hướng dẫn bà con thực hiện các bước tiếp theo.

Bà Ngô Thị Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết: “Khi ông Lê Minh Toàn, đại diện Cty LOD về tuyển lao động tại địa phương có công văn đồng ý của Sở LĐ-TB&XH cũng như Phòng LĐ-TB&XH thị xã Hương Thủy. Xã thấy các cơ quan chức năng đã ký vào đó và trực tiếp về tiếp xúc với người dân nên yên tâm vận động bà con tham gia. Tuy nhiên, hiện nay, 39 người tham gia này bị lừa, không đi được và nợ NH, có người nợ lên đến 50 triệu đồng. Tổng số nợ của 39 hộ dân lên đến gần 2 tỷ đồng”.

Bà Ngọc cho rằng, đây là vụ án có dấu hiệu hình sự chứ không phải là dấu hiệu dân sự như Cơ quan Điều tra thông báo với dân.

Bên cạnh đó, NH Chính sách Xã hội thị xã Hương Thủy cũng có thiếu sót trong vấn đề cho người dân vay. Bởi, Cty LOD được giới thiệu về địa phương, nhưng CTCP Du lịch Hà Tây không có cơ quan nào giới thiệu cả mà NH lại giải ngân cho người dân vay mỗi người 30 triệu đồng và tự động chuyển khoản trực tiếp số tiền trên cho CTCP Du lịch Hà Tây. Qua sự việc này, Chi nhánh NH Chính sách Xã hội thị xã phải có trách nhiệm một phần chứ không thể đổ hết cho người dân. “Đặc biệt, tại thời điểm năm 2007, ông Ngô Văn Chiến, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH là người xã Thủy Phù, giới thiệu Cty LOD về quê hương để tuyển lao động nên người dân mới tin tưởng. Sự việc này xảy ra đến nay đã gần 5 năm, nhưng chẳng thấy ông Chiến đâu cả”, bà Ngọc nói.

Các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng liên quan tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm phối hợp vào cuộc giải quyết, giúp họ đòi lại được số tiền đã đóng để bảo đảm cuộc sống.

Thăng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ bình yên những cung đường Xuân Huế

Giữ bình yên những cung đường Xuân Huế

(Thanh tra) - Những ngày cận Tết, từ sáng sớm, các tuyến cửa ngõ vào Huế đã ken dày xe khách, xe máy, ô tô cá nhân. Dòng người trở về quê khiến áp lực giao thông tăng nhanh. Thành phố Huế buộc phải kích hoạt cao điểm kiểm soát, siết kỷ cương từ sớm để giữ an toàn cho từng cung đường.

18:48 06/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm