Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 07/01/2026 - 17:38
(Thanh tra) - Ngày 7/1, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới tuyến biên giới đất liền. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đồng thời siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm và tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Toàn cảnh hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới tuyến biên giới đất liền. Ảnh: Báo Biên phòng
Trong thời gian qua, tình hình biên giới đất liền được ghi nhận cơ bản ổn định, hệ thống mốc quốc giới được giữ vững và các vụ việc phát sinh đã được xử lý kịp thời. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới trong đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép đã góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như nhận thức, trách nhiệm của một số chỉ huy đơn vị chưa cao. Công tác tham mưu và phối hợp giải quyết các vi phạm hiệp định biên giới đôi khi còn thiếu quyết liệt, dẫn đến việc xử lý bị kéo dài, chưa dứt điểm.
Để khắc phục tình trạng này, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Bộ Tham mưu phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại giao để phân tích rõ bản chất, nguyên nhân của từng vụ việc cụ thể, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, phân loại và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.
Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, tại hội nghị, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Cụ thể, Bộ Tham mưu được giao nhiệm vụ chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, thống nhất biện pháp phòng ngừa và xử lý vụ việc theo đúng các văn kiện pháp lý đã ký kết.
Song song với đó, việc xây dựng giáo trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và tăng cường các đoàn kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh các bất cập trong tổ chức thực hiện.
Đồng thời, Cục Chính trị có trách nhiệm rà soát, bổ sung các chương trình, phong trào, mô hình hiệu quả, tiêu biểu, trong đó có mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”; tiếp tục nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu Nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và đoàn kết.
Cục Cửa khẩu và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đối diện để giám sát xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia.
Cục Trinh sát được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đối với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc hệ thống đường biên, cột mốc và các văn kiện pháp lý để chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.
Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm theo quy định đối với bất kỳ đơn vị nào để xảy ra sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới hoặc chậm xử lý, xử lý không dứt điểm các vụ việc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Hải Hà
Đăng Tân
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Trọng Tài
Đông Hà
BTT
Hương Giang
Đông Hà
Hòa Bình
Phương Hiếu
Hương Giang