Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)
Thứ tư, 20/05/2020 - 15:57
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung giải quyết, xử lý các nội dung vi phạm Luật Lâm nghiệp 2017, được phản ánh trên báo chí.
Rừng phòng hộ nằm trên địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông đã bị triệt hạ, đốt cháy. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung giải quyết, xử lý các nội dung vi phạm Luật Lâm nghiệp 2017, được phản ánh trên báo chí.
Cụ thể tại văn bản số 4327/UBND-LN ngày 11/5/2020, ông Phạm S, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Chais tăng cường quản lý đối với diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng tại tiểu khu 91 và trên địa bàn toàn xã; sử dụng đất đúng mục đích, không để người dân lấn chiếm, sử dụng canh tác nông nghiệp trái pháp luật.
Huyện Lạc Dương phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ động vật hoang dã tới các cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch... để nâng cao nhận thức toàn dân trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, động vật hoang dã.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nghiêm túc quán triệt các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến nội dung chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đơn vị có liên quan để xảy ra mất rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian dài, nhưng chưa lập hồ sơ xử lý theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập hồ sơ xử lý, xây dựng kế hoạch giải tỏa ngay diện tích rừng trồng bắp, cà phê năm 2020; xây dựng phương án khôi phục lại rừng trên diện tích đã giải tỏa...
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; các hoạt động săn bắt, vận chuyển, nuôi, nhốt, mua bán, chế biến, quảng cáo, trưng bày, sử dụng động vật hoang dã...; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Trước đó ngày 11/3, trên bản tin Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) có phản ánh tình trạng nuôi, nhốt và giết động vật rừng tại Quán cơm-phở Quang Hoa 18, địa chỉ thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương).
Trong bản tin này, có cả hình ảnh hai cán bộ mặc sắc phục Kiểm lâm uống rượu bia trong giờ làm việc. Bản tin cũng phản ánh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 9, xã Đạ Chais để chuyển nhượng trái pháp luật...
Theo ông Võ Danh Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã kiểm tra tại Quán cơm-phở Quang Hoa 18, đấu tranh làm rõ hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã, nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý do hình ảnh thực tế không giống hình ảnh trên truyền hình.
Chủ quán cơm này thừa nhận có giết và chế biến một cá thể dúi, do ba người khách đưa tới nhờ chế biến làm thức ăn, nên đã xử phạt ông Nguyễn Văn Quang, chủ quán cơm trên 10 triệu đồng về hành vi giết động vật rừng.
Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đã có báo cáo khẳng định hai cán bộ là ông Vũ Xuân Nguyên và bà Vũ Hạnh Dung mặc sắc phục Kiểm lâm, chỉ uống nước lọc chứ không uống rượu, bia trong giờ làm việc, do đó Hạt chỉ tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm chứ không có hình thức kỷ luật cụ thể./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, lực lượng kiểm soát liên ngành 389 tỉnh Cao Bằng, Đội Quản lý thị trường số 6 cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với lực lượng Công an tỉnh phát hiện, thu giữ 1.231kg nguyên liệu thuốc lá lá sấy khô nhập lậu.
Trung Hà
(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025 (từ 15/10 đến 14/11/2025), Công an thành phố Hà Nội đã tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Nhờ việc triển khai đồng bộ, toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
B.S
B.S
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam