Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hòa cả làng vì 1 thông báo của quận

Thứ sáu, 12/04/2013 - 06:38

(Thanh tra)- Sau khi hàng loạt sai phạm về xây dựng, lấn chiếm đất, nhà không được phép xây dựng… trên địa bàn quận Đống Đa được báo chí đồng loạt phản ánh, UBND quận Đống Đa đã có cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên địa bàn khi thực hiện dự án (D.A) mở đường. Có điều, theo tinh thần kết luận của lãnh đạo quận Đống Đa thì, chẳng có phường nào, kể cả quận, phải chịu trách nhiệm.

Bãi trông giữ xe của HTX Láng Thượng. Ảnh: Minh Hạnh

Hàng loạt công trình có tì vết

Trong khi những sai phạm về xây dựng tại công trình số 46E, ngõ 256 đường Đê La Thành, phường Thổ Quan kéo dài nhiều tháng liền chưa bị quận Đống Đa xử lý dứt điểm thì nghi án nhà cao tầng không phép tại số 28 đường Đê La Thành, cũng thuộc phường Thổ Quan, lại đang được dư luận đặt ra. Có điều, trước yêu cầu  được cung cấp thông tin minh bạch của người dân và báo chí thì quận Đống Đa lại chưa đáp ứng.

Chưa hết, 9 trường hợp nhà thuộc D.A xây dựng đoạn mương thoát nước Cát Linh - La Thành (có khai thác làm đường trên tuyến cống thuộc tuyến đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng), theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đều thuộc diện “không được phép xây dựng” vì có diện tích nhỏ. Vậy nhưng, UBND phường Quốc Tử Giám vẫn có báo cáo gửi quận xin cho các hộ này giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn để các hộ xây nhà từ 2 đến 3 tầng! Về phía quận Đống Đa, dường như cũng không có những chỉ đạo cụ thể, vì thế, đến nay, 9 ngôi nhà sai phạm trên vẫn tồn tại.

Liên quan đến D.A cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ và giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ D.A hồ Ba Mẫu, người dân cũng có đơn phản ánh Ban Bồi thường GPMB quận và UBND quận có những mập mờ về chữ kí người liên quan cũng như chính sách đền bù không thỏa đáng, thậm chí chưa xem xét rõ nguồn gốc giấy tờ đã tổ chức cưỡng chế!

Đất nông nghiệp biến thành đất của “ông”


Hoạt động quản lý đất trên địa bàn quận Đống Đa cũng có nhiều điều để nói. Điển hình là, gần đây, ngay mặt tiền phố Chùa Láng, tại tổ 16, thuộc địa bàn phường Láng Thượng, khoảng 4.000m2 đất nông nghiệp bị san lấp trái phép trước sự “không biết” của cả phường và quận.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, dựa vào lý do một số đơn vị và cá nhân thường xuyên đổ rác vào khu đất nông nghiệp do mình quản lý, lãnh đạo HTX Thương mại & Dịch vụ Láng Thượng (HTX Láng Thượng) đã huy động người và máy móc san lấp khu đất này, đồng thời liên kết với một đơn vị khác làm bãi trông giữ xe.

Việc san lấp diễn ra công khai, nhưng UBND phường “không biết”. Rồi, khi biết đã ra “quyết định” đình chỉ… bằng miệng.

Để hợp thức hóa hành động của mình, trong năm 2012, lãnh đạo HTX Láng Thượng đã làm công văn gửi UBND TP Hà Nội và UBND quận Đống Đa xin phép được chuyển mục đích sử dụng đất và đến nay vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đáng nói là, ý đồ biến đất nông nghiệp thành bãi đỗ xe của HTX Láng Thượng đã rõ ràng, nhưng cả phường Láng Thượng và quận Đống Đa đều chưa có những động thái yêu cầu đơn vị này chấm dứt hành vi sai trái và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Làm việc với báo chí, ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cho hay: Trách nhiệm chính để xảy ra việc này là lãnh đạo UBND phường Láng Thượng, do chính quyền địa phương chưa làm tốt trách nhiệm về quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Lạ ở chỗ, dù phê phán cấp dưới, nhưng lãnh đạo UBND quận Đống Đa lại không có động thái xử lý hành vi tự ý lấn chiếm và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của HTX Láng Thượng theo đúng thẩm quyền mà “chờ hướng dẫn của thành phố”.

Trước đó, vào năm 2009, HTX Láng Thượng, dù không có giấy phép xây dựng, cũng vẫn ngang nhiên cho xây dãy nhà cấp 4 với cả chục ki-ốt trên phần đất nông nghiệp đã được quy hoạch làm đường tại ngõ 157 phố Chùa Láng.

Liên quan đến hành vi vi phạm trật tự xây dựng của HTX Láng Thượng, được biết, UBND phường Láng Thượng đã có cuộc họp với UBND quận Đống Đa, đồng thời gửi văn bản báo cáo với lãnh đạo quận xin ý kiến về hướng xử lý cụ thể. Tuy nhiên, công trình này vẫn vô sự.

Chẳng ai có tội

Mới đây, ngày 4/3/2013, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Đống Đa Cao Xuân Thành đã ký Văn bản số 59/TB-UBND thông báo kết luận của lãnh đạo UBND quận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên địa bàn khi thực hiện D.A mở đường gửi tới một số phường và các phòng, ban liên quan.

Có điều, văn bản này không hề chỉ ra sai phạm hay thiếu sót nào mà chỉ: “Giao Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận làm việc và yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) đang thực hiện các D.A GPMB trên địa bàn quận, khi thu hồi đất GPMB mà diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để xây dựng (theo đúng quy định Nhà nước) thì CĐT có trách nhiệm giải quyết thu hồi nốt phần đất còn lại theo đúng quy định Nhà nước. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật do UBND các phường làm CĐT theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ CĐT của UBND quận; làm văn bản báo cáo UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cấp kinh phí để giải quyết tồn tại các trường hợp nhà đất siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn quận Đống Đa. Giao Phòng Tài nguyên Môi trưởng hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các phường hoàn thiện hồ sơ lập bản đồ địa chính (hoặc trích đo đạc bản đồ địa chính); đẩy nhanh tiến độ giải quyết đề xuất hợp thửa của UBND các phường theo đúng quy định Nhà nước. Yêu cầu UBND các phường có trách nhiệm quản lý và phối hợp với thanh tra xây dựng không để xảy ra việc xây dựng đối với các mảnh đất nhỏ lẻ và siêu mỏng, siêu méo khi thực hiện D.A mở đường trên địa bàn…”.

Cần nói thêm, đối lập với sự bình chân của UBND quận Đống Đa thì cuối năm 2012, đầu năm 2013, cả UBND TP Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đều lên tiếng yêu cầu lãnh đạo quận báo cáo và xử lý dứt điểm những tồn tại và sai phạm trong xây dựng cũng như trong công tác điều hành quản lý.

Minh Hạnh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

Từ bảo vệ chủ quyền đến gìn giữ truyền thống cách mạng nơi biên cương

(Thanh tra) - Nhấn mạnh Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là công trình tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, bám chắc địa bàn, chủ động nắm vững tình hình từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dương Nguyễn

07:47 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm