Trao đổi với Báo Thanh tra, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê đã có những chia sẻ hết sức chân thành.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Đak Lak gồm 6 anh em. H’Hen Niê sở hữu nước da nâu rám nắng, khỏe khoắn của vùng đất đỏ bazan. Chân dài sinh năm 1992 theo học ngành kinh tế đối ngoại tại một trường đại học. Trước đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ H’Hen Niê phải làm nhiều việc để phụ giúp bố mẹ như hái cà phê, xách nước, cắt cỏ, cấy lúa, chăn bò,… Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H’Hen Niê đi học xa nhà. Để có tiền ăn học và trang trải cuộc sống, H’Hen xin làm osin cho một gia đình trung lưu tại Sài Gòn trong khoảng thời gian 1 năm. Thời sinh viên, cô nàng ở trong căn phòng trọ giá 2,5 triệu đồng cùng với hai người bạn. Mỗi tháng, tân Hoa hậu phải chi trả khoản tiền khoảng 800 ngàn đồng cho tiền phí ở trọ. Không quản ngại khó khăn, cô gái trẻ 19 tuổi H’Hen Niê luôn tìm thấy động lực, ước mơ vươn lên thay đổi cuộc sống.

Như một cái duyên, năm 2015 Người đẹp Ê-Đê bén duyên showbiz khi tham gia chương trình Viet Nam’s Next Top Model lọt vào top 8. Từ một cô gái Ê-Đê quê mùa, khuôn mặt bầu bĩnh, không hề có một chút khái niệm làm đẹp. Việc làm người mẫu giúp H’Hen Niê tiếp cận được với mỹ phẩm, thời trang, cô nàng “lột xác” hoàn toàn theo thời gian sau đó. Đây cũng chính là đỉnh điểm thay đổi cuộc đời của người đẹp Ê-Đê lúc bấy giờ.

Như diều gặp gió, sau chương trình truyền hình người mẫu H’Hen được chú ý nhiều hơn, người đẹp Ê-Đê lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế, nhãn hàng trong nước nhờ gương mặt khác lạ cùng thần thái xuất sắc mỗi khi trình diễn catwalk. H’Hen bắt đầu có những hợp đồng lớn nhỏ như: chụp ảnh quảng cáo, nhận show trình diễn các bộ sưu tập thời trang, được mời làm giáo viên dạy kỹ năng catwalk,… Từ một cô gái quê mộc mạc, chân phương dần hoàn thiện bản thân từ style cá nhân đến cách suy nghĩ. H’Hen Niê đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều cô gái dân tộc đeo đuổi ước mơ trở thành người mẫu.

Nhắc đến H’Hen Niê, bạn bè, đồng nghiệp đều nhận xét là một cô gái trẻ nhiệt huyết, chuyên nghiệp trong công việc. Với mức thu nhập dần ổn định kiếm được từ việc đi diễn, H’Hen Niê trở thành trụ cột chính trong gia đình, đỡ đần ba mẹ ít nhiều trong cuộc sống hằng ngày. “Khi ngày càng có quá nhiều bạn trẻ chỉ biết ngồi nhìn ước mơ trôi tuột, hay quá chú tâm vào việc sống ảo thì tại sao các bạn không tự đứng dậy, đối diện và chinh phục giấc mơ của mình” - tân Hoa hậu H’Hen Niê từng chia sẻ.

Với ý chí kiên cường, sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian dài, tối 6/1, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gọi tên thí sinh H’Hen Niê xứng đáng cho ngôi vị cao nhất trong sự chứng kiến của hàng triệu khán giả Việt Nam. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại, danh hiệu đương kim Hoa hậu thuộc về cô gái dân tộc Ê-đê H’Hen Niê, một cô gái có chuẩn mực sắc đẹp xứng tầm quốc tế.

Sở hữu chiều cao 1m72 số đo ba vòng 84 - 60 - 93, “Người đẹp biển” đã thuộc về H’Hen Niê. Ảnh: Đại Ngô

 

+ Chào H’Hen Niê! Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào?

- Mọi thứ đến quá nhanh khiến Hen ngỡ ngàng. Sau khi đăng quang, Hen bắt tay ngay vào các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như: Thiện nguyện ở Nha Trang, thăm trường học cũ, gặp gỡ ban lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa… Cuộc sống của Hen thay đổi đến chóng mặt. Nhưng Hen vui và hạnh phúc vì điều đó. Và chắc chắn một điều rằng, dù là Hoa hậu, thì Hen vẫn mãi là Hen. Tính cách của Hen sẽ không bao giờ thay đổi.

+ Ngoài công việc thiện nguyện, dự định sắp tới của H’Hen Niê là gì? Được biết, H’Hen Niê vốn xuất phát điểm là một người mẫu và bây giờ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bạn sẽ chọn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 hay tiếp bước giấc mơ tham dự thi Asia’s Next top 2018 như dự tính trước đó?

- Sắp tới, tất nhiên là Hen sẽ tham gia các hoạt động cùng Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đồng thời, Hen sẽ trở về quê nhà, thăm gia đình, bạn bè và mọi người trong buôn làng. Chắc chắn Hen sẽ có nhiều kế hoạch để thay đổi và phát triển quê hương mình, như đầu tư vào xây dựng nhà ở chẳng hạn. Là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hen sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Đó là vinh hạnh lớn với Hen và Hen sẽ chuẩn bị thật kỹ trước khi đến với đấu trường sắc đẹp này. Hen sẽ tranh thủ hết những việc mà Hen ao ước muốn thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Thùy (á hậu 1), H’Hen Niê (hoa hậu), Mâu Thanh Thủy (á hậu 2). (Tính từ trái sang). Ảnh: Đại Ngô

 

+ Gia đình của H’Hen Niê có hoàn cảnh rất khó khăn, vậy trước khi làm từ thiện cho cộng đồng bạn có nghĩ mình cần giúp đỡ gia đình mình tốt hơn trước không? Với số tiền thưởng chỉ có 200 triệu đồng, bạn sẽ trích 70% số tiền đó như thế nào cho gia đình mình và cộng đồng?

- Hen nghĩ rằng gia đình mình phải tốt thì sau đó mình mới có thể giúp đỡ cho mọi người. Đó là tâm lý bình thường của con người. Nhưng Hen không thể nào một sớm một chiều có thể thay đổi mọi thứ được. Hen cần có thời gian. Vì thế, Hen sẽ dành một khoản tiền nhỏ cho cha mẹ sửa sang nhà cửa hoặc trang trải cho những việc cần thiết. Số tiền còn lại, Hen sẽ dùng cho các công tác thiện nguyện vì xã hội, cộng đồng. Hen chắc chắn một điều rằng, trong thời gian tới ba mẹ Hen sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

+ Bạn được đánh giá sở hữu hình ảnh khá “hoang dại”, tương lai bạn có dự định sẽ thay đổi ngoại hình của mình như sửa mũi trông cao hơn (vì hiện tại chiếc mũi của bạn không được thanh thoát lắm), nuôi tóc dài, tắm trắng như vẻ đẹp hiện đại hay không?

- Mỗi người sẽ có một đánh giá khác nhau về Hen. Có người nghĩ Hen thế này, có người nghĩ Hen thế kia. Quan trọng nhất là Hen cảm thấy thoái mái thế nào về bản thân mình mà thôi (cười). Hen sẽ không thay đổi ngoại hình theo thị hiếu của người khác, nếu điều đó khiến Hen không thoải mái. Thay vì gượng ép và cố đóng khung vào một hình mẫu, Hen muốn được là chính mình, tạo ra những xu hướng mới. Nói thế thôi, thật ra Hen cảm ơn tất cả những lời đóng góp của mọi người dành cho Hen.

Giây phút chuyển giao giữa các người đẹp đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Hoa hậu Phạm Hương đã hoàn thành nhiệm kỳ xuất sắc, trao lại trọng trách lớn lao cho tân Hoa hậu H’Hen Niê bằng những hình ảnh đẹp đầy xúc động trên sân khấu. Ảnh: Đại Ngô

 

+ Để chạm đến chiếc vương miện, ngoài sự cố gắng của bản thân, H’Hen Niê có sự giúp đỡ từ ai khác?

- Hen may mắn trở thành chủ nhân của chiếc vương miện, nhưng bên cạnh đó, là biết bao công sức, sự cố gắng của Hen và mọi người đã ủng hộ Hen trong suốt thời gian thi. Để có được thành công, đâu phải là điều dễ dàng phải không? Hen sẽ luôn ghi nhớ và tri ân tất cả mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ Hen trên chặng đường Hen đi.

+ Có tin đồn cho rằng, trong cuộc thi có “đại gia” bỏ một số tiền lớn để đặt cược cho giải Hoa hậu Hoàn vũ của bạn? Thông tin này có phải là sự thật?

- Nếu Hen có đại gia, thì Hen đã không phải tự trang trải mọi thứ, không phải đi mượn từ những đôi giày hay những bộ váy, thậm chí đi vay tiền để đầu tư tham dự cuộc thi. Hen tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là vì những mục tiêu tốt đẹp hướng tới cộng đồng, xã hội. Hen muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người về các người đẹp. Không phải cứ người đẹp là sẽ có “đại gia” chống lưng.

+ Sau khi đăng quang, ắt hẳn cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn về vật chất, nếu có nhiều tiền bạn có chạy đua sắm sửa hàng hiệu như các người đẹp khác?

- Tuyệt đối không. Dù Hen có thật nhiều tiền, Hen cũng sẽ không bao giờ là người đẹp chạy theo hàng hiệu. Thay vì thế, Hen sẽ dùng tiền có được cho những việc ý nghĩa hơn.

Hình ảnh hoa hậu H’Hen Niê để tóc dài, mặc đồ truyền thống dân tộc Ê-Đê năm 19 tuổi. Ảnh: Đại Ngô

 

+ Có nhiều khán giả ý kiến họ rất thích tân Hoa hậu H’Hen Niê, nhưng họ không muốn Hoa hậu chỉ mải nói về buôn làng của mình mà hãy nói những điều gì đó khác hơn. Bạn nghĩ như thế nào về ý kiến này?

- Hen tự hào vào nơi Hen sinh ra, nên Hen nhắc về buôn làng của mình là một cách để Hen bày tỏ sự tôn trọng và yêu quý của mình. Con người cần có nguồn cội, và dù là ai, đi đâu, Hen vẫn luôn nhớ về buôn làng, nhớ gia đình, nhớ bạn bè của Hen. Hen còn rất nhiều khía cạnh khác mà khán giả chưa được biết, hãy dõi theo Hen để khám phá những điều đó là gì nhé!

+ Tương lai, bạn có dự định sẽ chuyển hướng làm ca sĩ hay không? Và bạn nghĩ như thế nào về việc “Người đẹp đi hát”?

- Ôi, Hen chỉ hát cho vui mà thôi, đó là một cách để Hen giải tỏa căng thẳng. Hen không muốn mọi người gọi mình là ca sĩ H’Hen Niê đâu, Hen chỉ muốn làm Hoa hậu mà thôi (cười). Theo Hen, người đẹp vẫn có thể đi hát nếu đủ đam mê và tài năng.

Người đẹp H’Hen Niê sau khi đăng quang đã lập tức tham gia chương trình từ thiện cùng BTC. Từ đây, bằng chính lòng nhân ái của mình, cô sẽ giữ trọng trách cao cả này đến hết nhiệm kỳ. Ảnh: Đại Ngô

 

+ Có lần bạn từng chia sẻ với báo chí rằng: “Tôi còn trinh và muốn yêu đại gia”. Hiện tại, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào?

- Hen chưa từng có bạn trai. Và Hen là một người tin Chúa. Quan điểm của Hen là không quan hệ trước hôn nhân nếu đã theo đạo. Dĩ nhiên, mỗi người có một quan điểm sống khác nhau và Hen đều tôn trọng. Khi nào có bạn trai, Hen sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết. Còn hiện tại, Hen vẫn giữ vững quan điểm của mình. Câu nói: “Tôi còn trinh và muốn yêu đại gia” chỉ là câu nói đùa thôi. Bản thân Hen chỉ cần một người có chí cầu tiến, yêu thương và chung thủy với Hen là được.

+ Cảm ơn Hoa hậu H’Hen Niê về những chia sẻ đầy chân thành này!

Bella (Thực hiện)