Không chỉ được thắp hương, kính Phật, nhiều du khách còn được chiêm ngưỡng những đám mây bồng bềnh trên đỉnh non thiêng.

 


 

Nhiều người ví, những đám mây trông giống chốn bồng lai tiên cảnh. Các bạn trẻ thích thú chụp những bức hình lưu niệm, ghi lại khoảng khắc đẹp của thời tiết.

Ngày 10 tháng Giêng Âm lịch là khai hội Xuân Yên Tử, nhưng lượng khách về với Yên Tử, bình quân từ 3 vạn đến 4 vạn khách/ngày.

 


 

Riêng, ngày mùng 5 Tết kỷ Hợi, các ngôi chùa như: Hoa Yên, chùa Đồng đã chật cứng.

Dù lượng khách đông, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của các cấp chính quyền TP Uông Bí, Ban Quản lý Di tích Rừng Quốc gia Yên Tử, Cty CP Phát triển Tùng Lâm và Ban trị sự Phật giáo tỉnh nên không để xảy ra tình trạng ùn ứ khách, ách tắc kéo dài, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

Năm nay, khu vực kết nối phía Tây Yên Tử đảm bảo về hạ tầng, đường sá, cáp treo, lối hành hương khiến du khách cảm thấy toại tâm, toại ý. Vì vậy, lượng khách dự kiến tăng hơn so với năm ngoái.

“Lễ khai hội Yên Tử năm nay sẽ được tổ chức tại sân lễ trường Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, quy mô hoành tráng hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, cùng màn tái hiện sử thi về cuộc đời tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông được đầu tư kỹ lưỡng”, ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm nói.

Trà Vân