Thầu Chín ở Xiêm là bộ phim lịch sử mới nhất về lãnh tụ Hồ Chí Minh, do Đinh Thiên Phúc viết kịch bản và Bùi Tuấn Dũng - tác giả của hai phimNhững người viết huyền thoại và Đường lên Điện Biên đạo diễn.

Phim mới có cốt truyện trung thành gần như tuyệt đối với lịch sử, xoay quanh những diễn biến cuộc sống của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1928 - 1929. Lúc này nhà lãnh tụ đã trải qua 17 năm hoạt động ở nhiều quốc gia, về đến Thái Lan và có mật danh là Thầu Chín. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản VN năm 1930.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng kể, để đầu tư cho Thầu Chín ở Xiêm, ê-kíp làm phim đã trải qua chuyến đi thực tế hàng tháng trời ở Thái Lan để nghiên cứu sao cho mô phỏng lại đúng hiện thực lịch sử. Hầu hết các chi tiết trong phim đều là những chi tiết có thật được chắp nối lại. Không chỉ về mặt tư liệu lịch sử, đoàn làm phim còn phải đầu tư cho các cảnh quay, phục dựng lại một cảng biển của Bangkok nay đã biến thành khách sạn và sân bay Udon.

Gần như mọi nhân vật trong phim tương tác với nhân vật Nguyễn Ái Quốc đều được lấy theo nguyên mẫu ngoài đời thực, như nhà hoạt động cách mạng Đặng Thúc Hứa và vợ chồng bà Đặng Quỳnh Anh (hay còn gọi là o Nho). Tuy vậy, trong câu chuyện được coi bán tài liệu này, có hai nhân vật hư cấu là cô gái mang tên O Hoàn và một tên gián điệp hành nghề hoạn lợn.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng bày tỏ: "Kể chuyện mà không biết cách kết nối cảm xúc rất khó. Ở đây, phim không có bạo lực, không tình yêu, không sex, không kinh dị, không có mấu chốt cơ bản để làm bộ phim hấp dẫn được thì phải có mẹo mực khác. O Hoàn là nhân vật hư cấu có tính chất mấu chốt, làm mềm phim đi". Trong khi O Hoàn tạo không khí lãng mạn, nhân vật hư cấu là tên hoạn lợn kiêm gián điệp tạo nét trào phúng cho phim.

thau-chin-8290-1422096786.jpg

Diễn viên Nguyễn Mạnh Trường đóng vai lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong phim mới.

Với thời lượng hơn 100 phút, Thầu Chín ở Xiêm có điểm cộng lớn nhất là quay phim đẹp trong từng khung hình, được xử lý bởi nhà quay phim Lý Thái Dũng. Nam diễn viên Nguyễn Mạnh Trường hóa thân vào vai Thầu Chín. Diễn viên trẻ cao 1,80m được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng khẳng định gây ấn tượng từ đôi mắt. "Đôi mắt rất sáng và biểu cảm của Trường khiến tôi thấy cậu ấy sẽ toát ra tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất", tác giả phim chia sẻ.

Thầu Chín ở Xiêm do Cục Điện ảnh đặt hàng Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam với kinh phí 10 tỷ đồng, được lựa chọn chiếu khai mạc cho Tuần phim kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trên cả nước từ 30/1 đến 5/2. "Nhiệm vụ chính của Thầu Chín ở Xiêm là phục vụ nhân dân cả nước", Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan nói. Vị Cục trưởng cũng cho biết năm 2015 sẽ có rất nhiều phim đặt hàng được hoàn thành và ra mắt khán giả.

                                                                                                                           Vũ Văn Việt/Vnexpres