Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ chủ trì, dự kiến có sự tham gia của 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre.

Theo kế hoạch, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ  hội Đền Hùng năm nay được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 1 - 6/4/2017 (tức từ 5 - 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; rước kiệu về Đền Hùng; Chương trình nghệ thuật chào mừng; Lễ hội đường phố; Hội thi bơi Chải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang; trình diễn Hát Xoan; bắn pháo hoa tầm cao…

Năm nay, một số chương trình cũng đã được điều chuyển thời gian tổ chức sớm hơn, đặc biệt là nghi lễ dâng hương tại đền Thượng diễn ra từ 6h30 sáng ngày 10/3 âm lịch (sớm hơn 1 tiếng) để đảm bảo an ninh trật tự, giảm ùn tắc cục bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách về dự giỗ Tổ. 

Bên cạnh những hoạt động được tổ chức thường niên, nét mới trong phần hội năm nay là “Triển lãm ảnh đẹp du lịch và ảnh nghệ thuật về quê hương, con người Phú Thọ 2017” tại bờ hồ Công viên Văn Lang; biểu diễn múa rối nước...

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết: Việc tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc, đảm bảo an ninh an toàn cho đồng bào và du khách khi hành hương về với đất Tổ.

Nam Dũng