Khu Di tích Cố đô Hoa Lư, được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia đặc biệt và nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An.  

Năm 2008, tỉnh Ninh Bình đã lập Dự án tôn tạo và mở rộng Khu di tích Cố đô Hoa Lư để chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Đến năm 2010, dự án được hoàn thành, Ban quản lý Khu Di tích đã cho đặt 3 cặp nghê đá ngoại lai (có hình dáng màu sắc cải tiến theo mô tiếp của Trung Quốc) ở trước cửa ra vào khu di tích. Việc tồn tại 3 cặp nghê đá ngoại lai án ngữ trước cổng ra vào khu di tích đang gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Theo ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết: Sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm và linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ban quản lý đã cho kiểm tra, rà soát lại việc đặt các linh vật tại các khu di tích thuộc sự quản lý của Ban. 

Qua kiểm tra, tại Khu Di tích Cố đô Hoa Lư, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An có 3 cặp nghê đá đặt ở 3 cổng ra vào khu di tích. Cũng theo ông Long, sắp tới lãnh đạo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng an sẽ có buổi làm việc với Cục Di sản để thống nhất phương án giải quyết, kiên quyết không để linh vật ngoại lai tồn tại trong các khu di tích.

Được biết, Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rà soát các biểu tượng, vật phẩm, linh vật theo tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam hiện đang được sử dụng và trưng bày tại các khu di tích, đình chùa, công sở, khu du lịch… gây phản cảm về thẩm mỹ, văn hóa, tâm linh, tạo dư luận không tốt trong xã hội. 

Vận động những cơ sở sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ, gốm sứ, sáng tác mỹ thuật không làm những biểu tượng, sản phẩm linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Những nơi đang sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, cần vận động tháo dỡ và di dời ra khỏi các nơi công cộng và đề xuất xử lý…

Dưới đây là một số hình ảnh về linh vật ngoại lai được PV ghi lại tại Khu Di tích Cố đô Hoa Lư:

Cặp nghê đá được cải tiến theo mô típ của Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Trường

Hai cổng phụ ra vào khu di tích cũng được đặt 2 cặp nghê đá cao to. Ảnh: Nguyễn Trường.

Nghê đá ngoại lai có hình dáng dữ tợn không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Trường

Cần sớm di dời những cặp nghê đá này ra khỏi khu di tích. Ảnh: Nguyễn Trường

Nguyễn Trường