Lễ hội sẽ được tổ chức theo nghi thức truyền thống có tế lễ, rước kiệu Đức Thánh, các hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian.

Đến nay, huyện Vũ Thư đã kiện toàn Ban Tổ chức và 8 tiểu ban phục vụ lễ hội. Xây dựng khung chương trình cụ thể ở từng giờ trong 6 ngày diễn ra lễ hội, đan xen giữa các hoạt động mang tính nghi lễ sẽ là các chương trình văn hóa, văn nghệ.

Hai ngày chính của lễ hội Thu chùa Keo năm nay trùng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến sẽ thu hút rất đông nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh dự hội. Đây sẽ là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh của Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo với nhân dân và du khách thập phương.

Trọng Tài