Giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 12 năm 2016
Cập nhật lúc 15:09, Thứ năm, 29/12/2016 (GMT+7)
(Thanh tra) - Ngày 28/12, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam đã vinh danh 47 cuốn sách được trao “Giải sách hay” và 43 cuốn được trao “Giải sách đẹp”. Đây là kết quả của quá trình tuyển chọn, lọc ra những cuốn sách có nội dung và hình thức gây ấn tượng với bạn đọc.
Một số cá nhân được nhận giải tại buổi vinh danh. Ảnh: TL
Tại buổi tôn vinh, ông Nguyễn Kiểm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng sách Việt Nam nhận xét: Những tác phẩm được vinh danh đều có giá trị cao về lý luận, nghệ thuật, khoa học và thực tiễn. Tuy ở mức độ khác nhau nhưng các cuốn sách đều được biên soạn sáng tác công phu, có nhiều sáng tạo, đặc biệt nội dung phong phú, đề cập đến vấn đề chính trị, văn hóa… và cả đến vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm.
Một bạn đọc cao tuổi nhận xét: "Tôi rất hài lòng, những cuốn sách đạt giải vàng năm nay “Truyện Kiều”, “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” (Nhà xuất bản Trẻ), “Trống Đồng Việt Nam - giá trị lịch sử và nghệ thuật” (Nhà xuất bản văn hóa dân tộc) đẹp từ trang bìa đầu tiên đến trang sách cuối cùng".
Niềm vui lớn đối với các nhà làm sách là năm nay có nhiều tác phẩm đạt cả 2 tiêu chí : Sách đẹp và sách hay. Đó là sách “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu” (Nhà xuất bản lao động), “Vinh xưa” (Nhà xuất bản Nghệ An).
Bên cạnh sách hay sách đẹp của người lớn, thì những tác phẩm văn học thiếu nhi mặc dù có tuổi đời hàng chục năm vẫn được các nhà xuất bản “làm mới” gây ấn tượng. Đó là bộ sách gồm 12 cuốn : “Con voi xa đàn”, “Vườn chim”, “Những kẻ lưu lạc” của tác giả Vũ Hùng. Sách viết về thế giới động vật vô cùng sinh động. Một lần nữa, những cuốn sách của nhà văn Vũ Hùng chuyển tải tới những con người trong thế giới đương đại về lòng yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo tồn muông thú.
Với kết quả của giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 12 năm nay, chứng tỏ trong thế giới đa diện của công nghệ thông tin, những tác phẩm in ấn bằng giấy truyền thống vẫn có sức cuốn hút và thị phần riêng.
Diệu Hoa