Tại lễ hội, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã được ôn lại những dấu son vàng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc gắn với công lao của Anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.


Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa về dự Lễ hội Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh

Đây cũng là dịp để phát huy hào khí Lam Sơn trong thời đại mới, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu. 

Đồng thời, kết nối phát triển du lịch với các vùng miền trong cả nước nhằm quảng bá di sản đất nước và con người Xứ Thanh, thông qua các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước, lễ hội tâm linh, văn hóa vật thể, phi vật thể… Qua đó tạo tiền đề cho việc tổ chức các lễ hội trong Năm Du lịch Quốc gia 2015 tại Thanh Hóa.

Phần hội với nét mới là các tiết mục sân khấu hóa thông qua hình tượng hai nhân vật vĩ đại là vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thánh Tông với những tư tưởng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lòng tự tôn dân tộc, qua đó tuyên truyền bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. Sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa truyền thống và thông điệp ý nghĩa về biển, đảo đã tạo nên dấu ấn riêng cho lễ hội Lam Kinh năm 2014.


Tiết mục múa cồng chiêng ở Lễ hội Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh


Ban Tổ chức cũng đã bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch Thanh Hóa tại khu di tích, tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Lam Kinh 2014, sáng ngày 14/9, UBND huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc). 


Tiết mục múa lân tại Lễ hội Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh


Với đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai được huyện Ngọc Lặc tổ chức trang trọng gắn với Lễ hội Lam Kinh 2014 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân huyện Ngọc Lặc và du khách thập phương, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân khi hướng về cội nguồn của dân tộc. 

Văn Thanh