Cụ thể, từ ngày 6- 8/12, Lễ giỗ lần thứ 86 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu chuỗi sự kiện quan trọng của tỉnh.

Tại Lễ giỗ sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa như: Chương trình ca múa nhạc, chiếu phim, triễn lãm, biểu diễn trích đoạn cải lương về chủ đề Đảng, Bác Hồ, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, về quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp…

Dự kiến có hàng trăm đại biểu đến từ Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Nghệ An và khoảng 100.000 lượt nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh đến dự.

Tối 8/12, sẽ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL và Triển lãm sinh vật cảnh Đồng Tháp lần thứ 2 tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, gồm các chương trình như: Ẩm thực đất Sen Hồng, hội thi sinh vật cảnh ĐBSCL mở rộng, hội chợ, triển lãm sinh vật cảnh…

Tham gia hội chợ là tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh; hội sinh vật cảnh các tỉnh khu vực ĐBSCL, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên; các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc các tỉnh, thành trong cả nước.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là Ngày Hội Du lịch Đồng Tháp năm 2015 và Kỷ niệm 30 năm thành lập Vườn Quốc gia Tràm Chim được diễn ra từ ngày 9-11/12. Trong khuôn khổ sự kiện, Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Tràm Chim là di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Ngoài ra, nhiều hội thảo và các hoạt động khác sẽ được diễn ra trong tháng như: Hội thảo và triển lãm phát triển khoa học công nghệ, khánh thành khu trưng bày trứng chim và cá nước ngọt, tổ chức tour mẫu tham quan Tràm Chim theo lộ trình chuẩn kép và khép kín, giới thiệu các tour tuyến du lịch trọng điểm của Đồng Tháp…

Lê Nhật