Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Điện Bàn cũng đã ra quyết định khởi tố ông Đỗ Búp (nguyên Trưởng Ban Quản trang) và ông Ngô Hải Bình (thành viên Ban Quản trang Điện Nam Đông) về hành vi bán hàng nghìn m2 đất cho người không thuộc diện được mua để trục lợi cá nhân.

Trong đó, ông Búp đã bán đất nghĩa trang cho nhiều người có nhu cầu và tự ý cấp đất không đúng thẩm quyền 24 trường hợp và cấp đất không đúng quy định 6 trường hợp tại nghĩa trang Điện Nam Đông nhằm kiếm lợi cho bản thân và làm lợi cho người khác.

Đối với ông Ngô Hải Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong thời gian làm trong Ban Quản trang Điện Nam Đông, ông Bình đã bán đất cho 8 trường hợp với tổng diện tích ghi trong biên lai là 763m2 đất (đo thực tế 906 m2) và thu lợi bất chính là 132 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005 đến 2015, khi giữ chức Chủ tịch UBND xã ông Thân Cầu đã ký giấy bán đất nghĩa trang cho 40 người với diện tích 4.680m2, thu lợi hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Cầu còn ký cấp đất nghĩa trang mới không đúng đối tượng, không đúng diện tích và diện tích ông Cầu ký cấp lớn hơn nhiều so với quy định tại phường là không quá 4,5 m2/mộ. 

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

N. Phó